Vắng Kante, Chelsea đem khiên thủng đấu dao sắc của M.U

Vắng Kante, Chelsea đem khiên thủng đấu dao sắc của M.U
N’Golo Kante chưa đạt 100% thể lực sau ca chấn thương gân kheo, nhưng anh vẫn phải ra sân khi Chelsea đón tiếp Man Utd đêm Chủ nhật tới. Thiếu Kante, Chelsea không biết lấy ai để che chắn hàng thủ!

HLV Antonio Conte rất cần Kante, thuyền trưởng Chelsea đã điền tên tiền vệ người Pháp vào danh sách đăng ký trong chuyến làm khách trên sân của Roma hồi giữa tuần ở Champions League.

Nhưng đến phút chót, chính Kante chủ động nói với HLV Conte rằng anh chưa thể thi đấu. Cực chẳng đã, HLV Conte đành để anh ngồi ngoài, rồi chứng kiến thế trận của Chelsea nát vụn, dẫn đến thảm bại 0-3 tại thủ đô Italia.

Kante đã không ra sân phục vụ Chelsea từ cuối tháng 9, bởi ngay sau đó anh dính chấn thương gân kheo khi trở về tập trung cùng ĐT Pháp. Cộng thêm cả trận thua Roma 0-3 nói trên, Chelsea đã nhận cả thảy tới 11 bàn thua chỉ trong 6 trận chính thức gần nhất Kante không thể thi đấu.

Trong 9 trận chính thức mùa này mà Kante ra sân từ đầu tới cuối, Chelsea chỉ có 7 lần phải vào lưới nhặt bóng. Với tỷ lệ bàn thua trung bình 0,78 và 1,83 lần/trận khi có và không có Kante, có thể thấy rõ tầm quan trọng của tiền vệ người Pháp với hiệu quả tại hàng thủ ra sao.

Thủ môn Thibaut Courtois, “nạn nhân” trực tiếp khi không có Kante thì nói tránh bằng cách nhắc đến tiền vệ Nemanja Matic: “Nếu có Matic hẳn chúng tôi đã không gặp nhiều khó khăn đến vậy, nhưng anh ấy đã quyết định không đi cùng chúng tôi nữa (Matic sang M.U hồi Hè 2017 - PV)”.

Vắng Kante, Chelsea đem khiên thủng đấu dao sắc của M.U ảnh 1 Kante sẽ trở lại trong trận Chelsea tiếp M.U đêm Chủ nhật này
Sự thực, Courtois cũng thấy rõ vấn đề lớn tại hàng thủ Chelsea khi Kante vắng mặt, sau khi vốn đã mất Matic vào tay đối thủ. Khi không có Kante che chắn, các trung vệ Chelsea trở nên ngờ nghệch trước chân sút đối phương. 

Trong trận thua Roma, một tình huống đã khiến các hậu vệ Chelsea nhận được vô số lời chế giễu, khi chỉ pha dừng bóng đơn giản của tiền đạo thô kệch như Edin Dzeko cũng đủ khiến 3 hậu vệ của Chelsea cùng mất đà. 

Nếu có Kante càn quét ở phía trước hàng thủ, hẳn Dzeko đã không thể cầm bóng một cách tự do như vậy. Nếu có Kante, các bàn thua thứ nhất và thứ ba của Chelsea trước Roma hoàn toàn có thể tránh được.

Khi Chelsea quyết định bán Matic cho M.U hồi mùa Hè 2017, theo giới quan sát tại Anh, đó là sai lầm lớn của The Blues. Khi thiếu Kante ở giữa sân, sai lầm đó càng trở nên trầm trọng. 

Bởi vậy trong cuộc nghênh đón đại địch M.U tại Old Trafford vào đêm Chủ nhật tới, HLV Conte buộc phải tung Kante vào sân để củng cố lại tuyến giữa, bất chấp tiền vệ người Pháp chưa đạt 100% thể lực và phong độ sau xấp xỉ 1 tháng nghỉ thi đấu. 

Dù sao đi nữa, việc Kante ra sân đêm Chủ nhật tới sẽ giúp HLV Conte yên tâm hơn về hàng thủ, để có thể dành nhiều sức hơn cho mặt trận tấn công trước M.U, đối thủ có tiếng là đang chơi một thứ bóng đá đầy khó chịu.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG