Vàng, đô la có xu hướng giảm?

Vàng, đô la có xu hướng giảm?
TP - “Cơn khát” mua vàng đấu thầu từ NHNN thể hiện rõ khi có 17 ngân hàng và doanh nghiệp bỏ thầu mua 25.800 lượng trong tổng số 26.000 lượng vàng đưa ra đấu thầu (mức giá trúng thầu cao nhất 37,31 triệu đồng, thấp nhất 37,25 triệu đồng/lượng).

> Vàng đấu thầu: Vì sao luôn vét sạch?
> Thêm ẩn số trên thị trường vàng

So với các phiên đấu thầu trước, số lượng đơn vị mua được vàng cũng tăng hơn nhiều. Như vậy, sau 50 phiên đấu thầu, tổng cộng hơn 1,34 triệu lượng vàng (tương đương gần 51,9 tấn) đã được tung ra thị trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng ở phía Nam cho biết, giá vàng thế giới đi xuống do gặp áp lực tăng giá của USD; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm quy mô kích thích kinh tế cũng khiến vàng bớt hấp dẫn. Tuy nhiên, chừng nào gói kích thích còn chưa được định đoạt, giá vàng chưa thể giảm sâu. “Do nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp vẫn còn nên việc đấu thầu vàng sẽ vẫn phải tiếp tục trong thời gian tới. Mức giá vàng trong nước sẽ được kéo sát với giá thế giới là bao nhiêu khó ước tính được do quyền định giá bán ra đang nằm trong tay NHNN”, vị này nói.

Sau khi giảm gần 400.000 đồng/lượng, giá vàng trong nước quay đầu tăng giá trở lại. Chốt phiên ngày 6/8, giá vàng SJC của Tập đoàn Đá quý Doji niêm yết ở mức 37,46 triệu - 37,56 triệu đồng/lượng, giảm hơn 220.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. So với thế giới, giá vàng trong nước vẫn cao hơn 4,3 triệu đồng/lượng.

Trong một diễn biến khác, giá đô la Mỹ của các ngân hàng tiếp tục giảm mạnh xuống sát mức 21.000 đồng/đô la. Mạnh tay giảm giá nhất là Vietcombank khi giảm tới 70 đồng xuống 21.010 đồng - 21.090 đồng/đô la mua vào, bán ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.