Văn Thị Thanh - Nữ cầu thủ dễ thương

Văn Thị Thanh - Nữ cầu thủ dễ thương
TPCN - Văn Thị Thanh là cầu thủ bóng đá duy nhất có tên trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2005
Văn Thị Thanh - Nữ cầu thủ dễ thương ảnh 1
Văn Thị Thanh đảm đang việc nội trợ

Sau những phút tỏa sáng trên sân cỏ, Thanh lại quay về với một cuộc sống khiêm nhường cùng các đồng đội ở đội bóng nghèo Hà Nam

Tại SEA Games 22, Văn Thị Thanh là phát hiện lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Năm đó, Thanh xứng đáng giành QBV Việt Nam 2003 với số phiếu bầu tuyệt đối.

Bước vào SEA Games 23, vì bị chấn thương trước đó nên Thanh không chói sáng bằng 2 năm trước đây nhưng vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội, là người ghi những bàn thắng quan trọng, trong đó có cú dứt điểm tự tin, đầy tinh tế từ chấm phạt đền trong trận CK với Myanmar đem về chức vô địch, lập hat-trick vàng cho BĐ nữ Việt Nam.

Công lao của “Con sóc nhỏ” đã được các phóng viên thể thao và giới chuyên môn ghi nhận bằng những lá phiếu bầu để cô lọt vào danh sách 10 VĐV tiêu biểu của TTVN năm 2005.

Với đà này, danh hiệu “Quả bóng vàng” 2005 của bóng đá nữ khó lòng lọt khỏi tay Văn Thị Thanh và cô sẽ là người đi vào lịch sử BĐ nữ VN khi lần thứ 2 giành danh hiệu cao quý này.

Văn Thị Thanh là con gái duy nhất trong một gia đình nông dân có 4 anh em ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày nhỏ, Thanh bé như cái kẹo, còi cọc nhưng được cái nhanh nhẹn.

Năm 1998, HLV Hải Anh đi xây dựng phong trào bóng đá nữ ở các huyện và dừng chân ở thị trấn Vĩnh Trụ.

Ngày đầu tiên huấn luyện lớp bóng đá nữ nghiệp dư, Hải Anh thấy một cô bé nhỏ con đứng xem rất say mê và HLV này đã gợi ý với Thanh là nếu muốn có thể đăng ký tập thử.

Thanh gật đầu đồng ý trước sự dè bỉu của các cầu thủ khác trong đội: “Bé như cái kẹo thế thì đá đấm gì”.

Thế nhưng, với HLV Hải Anh thì khác, anh nhận ra một tố chất bóng đá bẩm sinh nơi cô bé mới cao hơn 1m40 bởi sự nhanh nhẹn và cặp chân “Ba đẻn” này.

Năm 1999, Thanh là cầu thủ bé con nhất (cao 1m46) được tuyển vào lớp bóng đá nữ Hà Nam cùng 14 cầu thủ khác.

Không ai có thể tưởng tượng nổi cái cơ ngơi nghèo nàn, tồi tàn của đội bóng đá nữ Hà Nam: gần hai chục cầu thủ (cả trẻ) ở chung căn phòng chừng 20m2; với mức ăn 9000 đồng/ngày/người họ phải tự đi chợ, tự nấu nướng và đến nay họ thành thạo nội trợ đến mức có thể tự tay chế biến “Dê bảy món”.

Khi đã thành danh, đoạt “Quả bóng vàng” Văn Thị Thanh vẫn khiêm tốn, sống khiêm nhường cùng các đồng đội. Thanh không chỉ là cầu thủ trẻ, tài năng mà còn là một cô gái xinh xắn, hiền lành và nhân hậu.

Dù nhà rất nghèo nhưng khi được nhận những giải thưởng hiếm hoi Thanh thường chia sẻ với các đồng đội, đàn em ở đội bóng Hà Nam. Chiếc TV mà CLB nữ này đang xem là của Thanh tặng để các cầu thủ giải trí sau buổi tập.

HLV Hải Anh nhận xét về học trò của mình: “Thanh là cô bé dễ thương, gương mẫu và sống chân tình, cởi mở. Trước khi đi Thanh gọi điện về cho tôi và các đồng đội ở CLB với lời hứa quyết tâm thi đấu tốt. Tôi vẫn linh cảm Thanh sẽ một lần nữa tỏa sáng vì em là một cầu thủ đầy nghị lực. Và thật tuyệt vời, Thanh đã góp công lớn đem về cho VN chức vô địch lần thứ ba”.

Trở về sau SEA Games 23, Văn Thị Thanh vẫn chưa được nghỉ ngơi vì khá bận rộn với các cuộc giao lưu từ thiện, trong đó có trận đấu giao hữu gặp Thái Lan nhằm giúp đỡ nạn nhân sóng thần.

Là cô gái đầy nghị lực, vừa đá bóng vừa học văn hóa, năm 2003 Thanh đã tốt nghiệp THPT và ước mơ của cô là tiếp tục học đại học TDTT để sau này nghỉ thi đấu vẫn có thể gắn bó với trái bóng tròn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.