Vận tải công cộng Hà Nội với đa loại hình phương tiện

TP - Thay vì chỉ có xe buýt sử dụng xăng - dầu đơn thuần, hiện nay vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) Hà Nội đã có thêm các loại hình phương tiện như: đường sắt đô thị, xe buýt điện, xe sử dụng khí nén - CNG. Thực tế này đã giúp cho người dân có thêm sự lựa chọn khi muốn di chuyển bằng VTHKCC trên đường.
Vận tải công cộng Hà Nội với đa loại hình phương tiện ảnh 1

Đường sắt đô thị vừa đưa vào vận hành được đánh giá là loại phương tiện VTHKCC phù hợp với đô thị và tình hình giao thông thường xuyên ùn tắc ở Hà Nội hiện nay

Vận tải công cộng Hà Nội với đa loại hình phương tiện ảnh 2

Tàu có sức chuyên chở khối lớn, lại chạy trên đường riêng đang được xem là “xương sống” của VTHKCC tại Hà Nội

Vận tải công cộng Hà Nội với đa loại hình phương tiện ảnh 3

Tiếp sau ĐSĐT, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và Sở GTVT đã cụ thể chủ trương của thành phố Hà Nội đưa các loại xe buýt chạy nhiên liệu sạch vào để tăng tiện ích, giảm ô nhiễm môi trường

Vận tải công cộng Hà Nội với đa loại hình phương tiện ảnh 4

Trong các tháng đầu năm 2022, đại diện Sở GTVT Hà Nội cũng mở thêm nhiều tuyến buýt chạy bằng nhiên liệu sạch (khí nén CNG) để tăng diện “phủ sóng” của xe công cộng không khói

Vận tải công cộng Hà Nội với đa loại hình phương tiện ảnh 5

Để liên kết giữa mạng VTHKCC, hiện đại diện Sở GTVT Hà Nội đã mở nhiều tuyến buýt mini, buýt điện kết nối với đường sắt đô thị Ảnh: Như Ý

MỚI - NÓNG