Văn Quyết làm đội trưởng Olympic Việt Nam

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện và Văn Quyết
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện và Văn Quyết
TPO - HLV Park Hang-Seo đã chỉ định tiền vệ Văn Quyết làm đội trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam.

Trước đó, tại VCK U23 châu Á 2018, Xuân Trường được HLV Park Hang-seo trao cho chiếc băng đội trưởng và tiền vệ này đã làm rất tốt vai trò của mình. Trở về sau hành trình lịch sử này, Xuân Trường nhận được sự tín nhiệm của CLB HAGL với tấm băng đội trưởng tại V-League 2018.

Tuy nhiên, tại ASIAD 2018, các đội Olympic tham dự môn bóng đá nam được quyền đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đó là lý do những gương mặt gạo cội như Văn Quyết, Anh Đức, Văn Lâm, Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo triệu tập cho đợt tập trung này.

Văn Quyết hiện đang là đội trưởng ĐTQG Việt Nam và anh được nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ định giữ vai trò này tại Olympic Việt Nam, thay cho Xuân Trường. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tiền vệ sinh năm 1991 có nhiều kinh nghiệm hơn đàn em.

Hiện tại, U23 Việt Nam đã tập hợp đầy đủ quân số sau khi các đội kết thúc các trận bán kết lượt đi Cup Quốc gia. Toàn đội đang đóng quân, tập luyện tại Trung tâm PVF ở Hưng Yên. 

Văn Quyết làm đội trưởng Olympic Việt Nam ảnh 1
Hôm qua, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng với các lãnh đạo ngành thể thao đã tới thăm và động viên U23 Việt Nam ngay tại đại bản doanh của đội. 

Chia sẻ riêng với đội trưởng Văn Quyết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện động viên Văn Quyết phát huy tinh thần của lớp đàn anh, quán xuyến công việc của đội và nhắc nhở các cầu thủ trẻ U23 chuyên tâm tập luyện và bước vào thi đấu với sự nỗ lực cao nhất, luôn ý thức mỗi trận đấu đều là trận chung kết. 

Bộ trưởng cũng khẳng định về phía Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và LĐBĐVN (VFF) sẽ cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội. 

Thay mặt đội, HLV trưởng Park Hang-Seo cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hứa sẽ cùng các học trò nỗ lực hết mình để không để người hâm mộ phải thất vọng.

MỚI - NÓNG