Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân

TPO - Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, hàng vạn du khách đã hành hương về non thiêng Yên Tử (xã Thượng Yên Công và Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh) khiến cho đường đi lên danh thắng luôn trong tình trạng ách tắc.
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 1

Trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán (26/1 dương lịch), tất cả các bãi đỗ xe dẫn lên khu danh thắng Yên Tử luôn trong tình trạng quá tải, nhiều du khách phải đưa xe vào nhà dân để gửi.

Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 2
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 3

Ông H (76 tuổi, Thái Bình) chia sẻ: "Tôi lên Bắc Giang thăm nhà con dâu, được nhà thông gia giới thiệu là gần Yên Tử nên từ 5h00 cả nhà đã lục tục đưa nhau leo núi, từ nhỏ tới giờ tôi mới thấy khung cảnh người ta chen chúc lên đỉnh chùa Đồng đông thế này".

Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 4
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 5

Do địa hình Yên Tử là núi đá lởm chởm, mây mù giăng phủ, đường đi trơn trượt nên từ dưới núi nhiều du khách phải mua gậy chống bằng tre, trúc để leo núi thuận tiện hơn.

Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 6
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 7

Tại Chùa Đồng, nơi cao nhất của danh thắng Yên Tử, du khách luôn trong tình trạng chen chúc và phải rất vất vả thì mới di chuyển được.

Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 8
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 9
Chị Lương Nguyệt (27 tuổi, Bắc Giang) cho biết đây là năm thứ 3 chị chinh phục non thiêng Yên Tử, hai năm trước do dịch COVID-19 nên chị không đến đây chiêm bái chùa Đồng được.
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 10
Các khu vực phục vụ đồ ăn và nước uống trên đường lên đỉnh chùa Đồng luôn trong tình trạng quá tải.
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 11
Không ít người vì quá mệt mỏi nên khi leo được một nửa quãng đường lên đỉnh Chùa Đồng đã bỏ cuộc, quay xuống núi.
Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 12

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, số lượng du khách, tăng ni, phật tử hành hương lên Yên Tử tăng dần từ ngày mùng 1 Tết, và riêng ngày mùng 4 Tết là khoảng 15.000 người

Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 13

Được biết, sau 2 năm tạm nghỉ vì chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được mở trở lại, bắt đầu khai hội vào ngày 10 tháng Giêng như thường lệ. Lễ khai hội được tổ chức tại Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm trên Yên Tử.

Vạn người chen chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử du Xuân ảnh 14

Lễ hội Xuân Yên Tử là một trong những lễ hội Xuân lớn nhất và kéo dài nhất cả nước, khoảng 3 tháng. Trước năm 2020, vào dịp đầu Xuân, bình quân mỗi ngày Yên Tử đón từ 1,5-2 vạn khách. Trong đó có ngày cao điểm đón 5 vạn khách.

Video: Vạn người chen chân lên đỉnh chùa Đồng Yên Tử (Video: Lộc Liên)

Phần khai hội Xuân Yên Tử năm 2023 gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với các nghi lễ tâm linh như gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Tin liên quan