Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa”

MC Thanh Vân từng thừa nhận, làm mẹ đơn thân, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ đôi lần tủi thân. Trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, ở tuổi 32, Vân Hugo đầy cẩn trọng khi nói về chuyện "đi bước nữa".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, "gái một con" Vân Hugo cho biết, cô chuẩn bị nhận làm MC cho một gameshow mới, đồng thời tham gia dự án y tế cộng đồng để giúp mọi người nâng cao nhận thức về bệnh nhược thị và xơ thanh quản. Đây cũng là hai căn bệnh mà Vân Hugo mắc phải.

Diễn viên phim "Hoa nở trái mùa" tâm sự, bệnh nhược thị của cô không thể chữa khỏi, nhưng với bệnh xơ thanh quản thì cô phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để bảo vệ họng. Cô đã hạn chế nói trong nửa năm qua, kiêng uống nước lạnh, luôn giữ ấm cổ họng trong mùa đông.

"Ai cũng gặp vấn đề về sức khỏe nên tự mỗi người phải có phương pháp chăm sóc bản thân. Hiện tại, dù công việc bận rộn nhưng tôi cố gắng sắp xếp lịch làm việc hợp lý nhằm giữ sức khỏe, đồng thời tinh thần luôn lạc quan, yêu đời. Khi nào bác sĩ chỉ định mổ để chữa xơ thanh quản thì tôi sẽ nghe theo lời khuyên của họ", Vân Hugo chia sẻ.

Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 1 Hiện tại, dù công việc bận rộn nhưng Vân Hugo vẫn cố gắng sắp xếp lịch làm việc hợp lý nhằm giữ sức khỏe.

Ở tuổi 32, nữ MC chưa có ý định đi thêm bước nữa bởi cô hài lòng với cuộc sống hiện tại bên con trai. Cô được bạn bè và khán giả nhận xét ngày càng đẹp mặn mà, quyến rũ hơn so với thời son rỗi.

Sau ly hôn, nữ diễn viên miệt mài chạy sô cho nhiều chương trình của VTV, đóng phim truyền hình, làm cô giáo mầm non tư thục… với mong muốn chăm lo chu toàn cho con trai.

MC Thanh Vân từng thừa nhận, làm mẹ đơn thân, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ đôi lần khá tủi thân. Khi con đã ngủ say, sự trống trải, tổn thương của hiện tại và kí ức lại lan tỏa bằng nỗi buồn không dễ khỏa lấp trong lòng cô.

Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 2 Vân Hugo từng chia sẻ: "Mỗi hình xăm trên cơ thể lại gắn với một nỗi buồn". Hình xăm đôi cánh được nối với nhau bằng dòng chữ tiếng Anh, tạm dịch là “sinh ra để tự do”. Vân Hugo cho biết, hình xăm có ẩn ý, cô không trói buộc mình vào một khuôn khổ mà muốn làm bất cứ những gì mình yêu thích.

Với mong muốn thường xuyên làm mới hình ảnh, không bó buộc bản thân trong những phong cách quen thuộc như quý cô văn phòng thanh lịch hay tiểu thư dạ hội kiêu sa, MC Vân Hugo "lột xác" khi hoá cô nàng nhiệt đới tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Vốn có mối quan hệ thân thiết với hai NTK "song sinh" nên Vân Hugo xuất hiện ở vai trò người mẫu ảnh.

MC Thanh Vân Hugo (tên thật Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985 tại Hà Nội). Cô là một trong hotgirl đời đầu của Hà Nội. Cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp Thạc sỹ tại Thụy Sỹ.

Vân Hugo nổi tiếng từ khi tham gia phim Nhật ký Vàng Anh. Khi đó, cô là sinh viên Học viện Ngoại giao. Hai năm sau khi tham gia series phim này, năm 2008, Vân Hugo đã quyết định lấy chồng rồi đi du học và sinh con.

Năm thứ 4 đại học Thanh Vân đã được mời đi dẫn chương trình Vui cùng Hugo và trở thành cái tên được các bạn trẻ vô cùng yêu mến. Nick name Vân Hugo cũng gắn với cô từ khi đó. Hiện tại cô đảm đương công việc MC, tham gia đóng quảng cáo và kinh doanh riêng…

Cuối tháng 11 năm 2016, Vân Hugo khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ về bệnh tật. Công chúng đã rất bất ngờ khi Vân Hugo tiết lộ việc mình bị nhược thị, có nguy cơ hỏng một mắt; dây thanh quản của cô có nhiều hạt bám vào, làm giọng nói ngày càng bị khàn đi. Cô đã bật khóc trong chương trình “Ghế không tựa” khi nói rằng, nếu tiếp tục theo đuổi công việc MC, có thể cô sẽ không nói được nữa, còn bệnh nhược thị thì không có cách nào chữa khỏi.

Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 3

Bà mẹ một con tự tin khoe vóc dáng gợi cảm.

Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 4

Cô trẻ trung với những thiết kế lấy ý tưởng từ khu vườn nhiệt đới.

Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 5

Cô "biến hóa" từ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cá tính đến dịu dàng trong bộ ảnh.

Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 6
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 7
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 8
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 9
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 10
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 11

Bên cạnh những phom dáng cơ bản như đầm suông, áo sơ mi, quần lửng, Vân Hugo chọn những mẫu crop-top lệch vai sành điệu hay chân váy vạt đắp độc đáo.

Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 12
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 13
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 14
Vân Hugo trải lòng về chuyện “đi bước nữa” ảnh 15
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.