Tái khởi động kích cầu du lịch: Dân hưởng lợi

Kích cầu địa phương ở quy mô toàn quốc. Ảnh: KỲ SƠN
Kích cầu địa phương ở quy mô toàn quốc. Ảnh: KỲ SƠN
Dự kiến trở lại từ tháng 5, chương trình kích cầu du lịch do Hiệp hội Du lịch chủ trì có nhiều ưu đãi về giá và chất lượng sản phẩm.
TP -

KÍCH CẦU TRỞ LẠI

Hiệp hội Du lịch (HHDL) vừa họp trực tuyến với một loạt hiệp hội địa phương, Hiệp hội Lữ hành, khách sạn, đầu bếp, hướng dẫn viên và nhiều doanh nghiệp du lịch khác về chương trình kích cầu người Việt du lịch trong nước. Dự kiến từ giữa tháng 5, Hiệp hội triển khai kích cầu toàn quốc, không gói gọn trong liên minh kích cầu du lịch 4 tỉnh thành như thời đầu dịch bệnh.

Chiến lược lần này hướng tới tăng tính liên kết vùng miền. Đối với phía Nam, trung tâm du lịch TPHCM tăng liên kết với các tỉnh ĐBSCL, các tỉnh miền Đông Nam bộ. Ở phía Bắc, Hà Nội là trung tâm. Hiệp hội chủ trì và phối hợp địa phương khảo sát triển khai kích cầu tại các tỉnh ven biển như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh Bắc bộ (Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định…).

Du lịch Tây Bắc và vòng cung Đông Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang) cần được quan tâm hơn nữa. Trong đó, khu vực có bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo như Hà Giang, Cao Bằng có hai công viên địa chất toàn cầu có thể tạo ra sản phẩm đặc trưng khác biệt.

Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam là trung tâm du lịch ở miền Trung, kết nối với các địa phương còn lại. Bốn tỉnh Tây Nguyên- Nam Trung bộ tiếp tục giữ chiến lược liên minh kích cầu như đã đưa ra trong đợt dịch vừa rồi. Sản phẩm liên kết giữa Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên tạo hứng thú cho khách hàng, nay có thể mở rộng ra thêm Kon Tum và Đắk Nông.

NHIỀU ƯU ÐÃI

Hiệp hội Du lịch Việt Nam khuyến khích các địa phương chủ động xây dựng chương trình phù hợp. Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, doanh nghiệp hưởng ứng tuy nhiên Sở và doanh nghiệp đang cân nhắc mức độ, thời gian phù hợp để tung gói ưu đãi. “Đang mùa thấp điểm của du lịch Ninh Bình, cho nên chúng tôi dự kiến lùi chương trình tới cuối tháng 8, đầu tháng 9”, ông Mạnh nói. Dịp lễ vừa rồi, khoảng hơn 44 nghìn lượt khách tới Ninh Bình.

“Chương trình lần này không chỉ tập trung kích cầu đường hàng không, còn cả đường bộ và đường sắt. Hiệp hội và các doanh nghiệp đang tính toán, tuy thế khách hàng có thể trông đợi mức giảm giá tối thiểu bằng đợt kích cầu lớn mấy năm trước”, ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng Ban Truyền thông HHDL Việt Nam nói. Một số địa phương tính toán, có thể giảm 50% giá dịch vụ và phí tham quan, góp phần hạ giá tua để hút khách.

Đại diện Vietravel cho biết đơn vị này tung bộ sản phẩm kích cầu nội địa giảm tới 50% áp dụng cho cả tua trọn gói, dịch vụ F&E như khách sạn, trọn gói phòng khách sạn kèm vé máy bay với tuyến đường bay hoặc xe ô tô với tuyến đường bộ. Một số sản phẩm nổi bật: trọn gói 3 ngày 2 đêm bay Bamboo Airways, ở khách sạn 4 - 5 sao tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn có giá chỉ từ 2,75 triệu đồng; tua du thuyền Hạ Long Paradise 5 sao trọn gói chỉ từ 3,5 triệu đồng.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch HHDL Thừa Thiên - Huế thông báo: các đơn vị lữ hành, vận chuyển dự kiến giảm 20% giá dịch vụ, khách sạn có chính sách ngủ 3 đêm tính tiền 2 đêm, các điểm tham quan di sản giảm đến 50% giá vé từ nay đến hết tháng 7. Ông Thắng cho rằng, để kích cầu hiệu quả cần sự liên kết chặt chẽ trong từng khu vực và với các ngành khác, đặc biệt là hàng không. Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế miễn phí tham quan tại Quần thể di tích Cố đô Huế, thu hút hơn 22 nghìn lượt khách.

Khánh Hòa-một trong số địa phương đón nhiều khách quốc tế- thời gian tới chuyển hướng phục vụ khách nội nhiều hơn. Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch HHDL Khánh Hòa thông tin: hiệp hội phối hợp Sở Du lịch Khánh Hòa cho ra mắt sản phẩm liên kết vùng TPHCM-Nha Trang-Phú Yên-Đà Lạt. Ông đề nghị HHDL Việt Nam làm cầu nối, tạo điều kiện để các địa phương kết nối khai thác tốt các chương trình hút khách. Sau kỳ nghỉ 1/5, HHDL Khánh Hòa vừa chủ trì đón đoàn caravan doanh nhân TPHCM đến Nha Trang-Khánh Hòa để hút khách sau thời gian giãn cách. Hơn 40 doanh nghiệp đăng ký chương trình kích cầu tại Khánh Hòa, dự kiến giảm giá lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí từ 15-45%.

Hâm nóng nhưng ngành du lịch cam kết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Đại diện hiệp hội TPHCM đề nghị khi đón khách, HHDL, doanh nghiệp du lịch các địa phương, các khu điểm du lịch phải ký cam kết về du lịch an toàn, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Hội đồng tư vấn du lịch cũng có ý tưởng cần dán nhãn các đơn vị lữ hành, du lịch, hàng không, vận chuyển hoặc khu du lịch đạt chuẩn phục vụ khách lẫn tiêu chuẩn phòng chống dịch.

Tái khởi động kích cầu du lịch: Dân hưởng lợi ảnh 1Ngành du lịch phối hợp với hàng không để kích cầu du lịch Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam cho biết, chương trình kích cầu có hai phương án song song: Giảm giá tua 20-30% nhưng giữ nguyên chất lượng dịch vụ, phương án còn lại là giữ nguyên giá nhưng tăng dịch vụ cao cấp. Ông Bình khẳng định hàng không Việt Nam sẵn sàng tham gia kích cầu du lịch nội địa; hiệp hội đàm phán để có giá vé ưu đãi, đảm bảo kích cầu đạt hiệu quả.

Tái khởi động kích cầu du lịch: Dân hưởng lợi ảnh 2

Khách du lịch đến Hà Nội giảm hơn 98% vì COVID-19

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2020, khách du lịch đến Thủ đô đạt khoảng 35,5 nghìn lượt khách, giảm 98,4% so với cùng kỳ.

Tái khởi động kích cầu du lịch: Dân hưởng lợi ảnh 3

Nhiều điểm đến đón khách trở lại, du lịch nội địa ấm dần

Ngành du lịch vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 ảm đạm nhất so với hàng chục năm trở lại đây. Nhưng dù không khí bớt sôi động so với cùng kỳ hàng năm, việc các điểm đến, khu du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên cả nước rục rịch mở cửa, đón khách trở lại được xem là tín hiệu lạc quan để hâm nóng thị trường du lịch vốn bị tê liệt do Covid-19 trong suốt thời gian qua.

Tái khởi động kích cầu du lịch: Dân hưởng lợi ảnh 4

Doanh nghiệp du lịch biến 'nguy' thành 'cơ' vì COVID-19 như thế nào?

Cũng như nhiều quốc gia khác, du lịch Việt Nam đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn nhất, nhiều doanh nghiệp du lịch đã nhanh chóng thích ứng để biến “nguy” thành “cơ”.

Cùng chuyên mục

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

TPO - Tác phẩm "Conversation d'élégantes au jardin" của Vũ Cao Đàm vừa lập kỷ lục mới cho tranh Việt trên thị trường đấu giá công khai, với mức 3,69 triệu USD. Cùng với những kết quả đáng chú ý tại các phiên đấu giá tranh Việt gần nhất, giới chuyên môn nhận định sự quan tâm của thị trường đang có dấu hiệu mở rộng từ thế hệ Đông Dương sang các giai đoạn tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam.

Cồn Cỏ hôm nay xanh ngắt giữa biển Ảnh: Hoàng Nam

Màu xanh Cồn Cỏ

TP - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, giữa màu xanh cây rừng Cồn Cỏ vẫn còn những đường giao thông hào men theo triền dốc, sở chỉ huy, trận địa pháo, trạm cứu thương, bến tiếp tế… Ở hòn đảo tiền tiêu này, lịch sử không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà hiện diện dưới mỗi bước chân.

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Mỗi lần chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà đang xây dở bên đường, tôi luôn vô thức ghìm tay ga đi chậm lại. Nhìn giàn giáo chằng chịt và những vệt vữa xám còn ướt trên hàng gạch mộc, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Người ta thường chỉ thấy ở đó bụi bặm và sự ngổn ngang, nhưng với tôi, đó là nơi một tổ ấm đang chắt chiu tượng hình từ mồ hôi và hy vọng. Càng thấu hiểu chủ nhân ngôi nhà, tôi càng nhớ da diết những năm tháng thanh xuân rực cháy khát khao xây tổ ấm của riêng mình.

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...

Gần 100 nghệ sĩ jazz nổi tiếng thế giới hòa nhạc ở Hà Nội

Gần 100 nghệ sĩ jazz nổi tiếng thế giới hòa nhạc ở Hà Nội

TPO - Gần 100 nghệ sĩ jazz đến từ Việt Nam, Mỹ, Anh, Thụy Điển và Na Uy sẽ tham gia hòa nhạc "Jazz & Friends X" vào tối 6/11 tại Hà Nội. Chương trình đánh dấu sự hội tụ của ba thế hệ nghệ sĩ jazz Việt, đồng thời lần đầu kết hợp jazz với giao hưởng thính phòng trên nền chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.