Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh

TPO - Thời gian gần đây, làng nhạc Việt Nam liên tục nhận tin các nhạc sĩ gạo cội lâm trọng bệnh.

Mới đây, gia đình nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, tác giả của ca khúc “Cho vừa lòng em” vừa phải đưa ông đi cấp cứu vì tai biến mạch máu não, trước đó, ông bị nói đớt rồi chuyển sang đau mắt và khó thở. Hiện tại nam nhạc sĩ đang được các bác sĩ chuyên khoa theo dõi sức khỏe.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 1Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân sinh năm 1939, tham gia văn nghệ từ khi mới 3 tuổi và là thành viên của ban nhạc Hoa Niên – trình diễn trên đài truyền thanh bên cạnh công việc ký giả. Những sáng tác tiêu biểu của ông có thể kể đến như “Trăng quê hương “, “ Vui tàn ánh lửa”, “Mùa xuân cưới em”, “Em về với người”,…Đặc biệt, ca khúc “Cho vừa lòng em” ra mắt năm 1973 được rất nhiều giọng ca đình đám như Hương Lan, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Sỹ Phú,…thu âm.

Trước đó, gia đình nhạc sĩ Phú Quang cũng chia sẻ thông tin về việc sức khỏe của ông không được tốt do bệnh tiểu đường hơn 30 năm trở nặng vài tháng nay. Những năm gần đây, sức khỏe nam nhạc sĩ suy yếu và thường phải mỗi năm nhập viện một đến hai lần.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, ông được coi là một trong những cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam với kho tàng hơn 600 sáng tác. Trong đó nhiều bài thơ được ông phổ nhạc và trở thành những nhạc phẩm bất hủ như “Em ơi”, “Hà Nội phố” (thơ Phan Vũ), “Hà Nội ngày trở về” (thơ Thanh Tùng), “Im lặng đêm Hà Nội” (thơ Phan Thị Ngọc Liên), series “Chuyện bình thường”,…được rất nhiều giọng ca như Ngọc Anh 3A, Tấn Minh, Thanh Lam, Đức Tuấn, Minh Chuyên,…gắn bó.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 2Nhạc sĩ Phú Quang.

Cũng mới đây, con trai của nhạc sĩ Trần Quang Lộc tên Phương Nam thông tin bố mình vừa phải đi cấp cứu vì bệnh ung thư phổi di căn. Trước đó, ông từng phẫu thuật cắt bỏ bàng quang và hiện chỉ ăn được cháo, uống sữa. Tuy nhiên, vì gia đình khó khăn nên vợ ông đã phải thế chấp căn nhà đang ở để vay tiền chữa bệnh cho chồng nhưng đến giờ họ không còn khả năng tài chính lo cho ông nên đành đưa về nhà sau 3 năm điều trị tại bệnh viện.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 3Nhạc sĩ Trần Quang Lộc.

"Nếu bố đỡ hơn thì có thể gia đình sẽ đưa bố lên Sài Gòn để điều trị tiếp. Bác sỹ cho biết tình trạng của bố tôi hiện rất nghiêm trọng vì ung thư đã di căn lên tới não và lan tới phổi. Nhưng hy vọng bố tôi sẽ qua được cơn nguy kịch này để có thể lên Sài Gòn tiếp tục hoá trị như dự kiến” - Anh Phương Nam - con trai nhạc sỹ Trần Quang Lộc cho biết - cho biết. 

Trước bệnh tình của ông, nhiều nhạc sĩ như Tiến Luân, Tú Trinh, Đài Phương Trang đã chung tay tổ chức đêm nhạc để gây quỹ cũng như kêu gọi đồng nghiệp giúp đỡ nam nhạc sĩ vì hoàn cảnh của ông rất khó khăn trong khi sức khỏe nguy kịch vì khối ung thư đã di căn.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945. Trong sự nghiệp của mình, ông đã sáng tác gần 600 ca khúc trong đó nổi tiếng là “Về đây nghe em” (phổ thơ A Khuê), “Chợt nghe em hát”, “Hay là tôi đã yêu”, “Có phải em mùa thu Hà Nội” (phổ thơ từ Tô Như Châu), “Vùng lá me bay”, “Áo hoa”,…

Ở trong nước, các sáng tác của ông được biết đến và biểu diễn thành công qua tiếng hát của Hồng Nhung và Thu Phương trong khi tại hải ngoại, những “đứa con tinh thần” của nam nhạc sĩ được thu âm và trình diễn đầu tiên bởi Hương Lan.

Ngoài những nhạc sĩ nêu trên, thời gian trước đây cũng có một số nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam ngã bệnh. Trong đó, phải kể đến nhạc sĩ Vinh Sử của của dòng nhạc bolero. Được biết, bao năm qua ông phải “sống chung” với bệnh ung thư trực tràng và gia cảnh cũng khá khó khăn.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 4Nhạc sĩ Vinh Sử.

Nhiều nghệ sĩ, khán giả cũng như người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội lời chúc sức khỏe và mong rằng các nhạc sĩ sẽ mau chóng vượt qua bạo bệnh để có thể tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 5

Khả Ngân: Nếu có đại gia chống lưng, tôi đã nổi từ lâu

Sở hữu nhan sắc “thần tiên tỷ tỷ” như Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo nên Khả Ngân có nhiều lợi thế khi tiến vào làng giải trí. Mỹ nhân này là lựa chọn của nhiều dự án phim ảnh lớn. Khán giả vừa thấy cô trong “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt, tới đây sẽ gặp lại Khả Ngân, vai nữ chính trong phim “Bí mật của gió” chỉ chờ ngày ra rạp.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 6

Thời điểm 'vàng' của du lịch Việt nam

Nhiều gói du lịch ưu đãi mới chỉ là một trong những lí do vàng để khuyến khích người Việt Nam du lịch Việt Nam thời điểm này.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 7

Triển lãm tranh trực tuyến gây quỹ xây nhà tặng người nghèo

Chỉ trong vòng một tháng, 14 trong tổng số 76 bức tranh đã được bán thành công thu về hơn 170 triệu dành để xây nhà từ thiện. Đây là nỗ lực của các thành viên Quỹ Gieo nhà gặt nhà với mong muốn hỗ trợ dân nghèo ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Chương trình bán tranh tiếp tục đến 31/5.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 8

Liên kết kích cầu du lịch hậu COVID – 19

Ngày 28/5 Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp báo Tuổi trẻ tổ chức lễ phát động Diễn đàn du lịch “Ấn tượng Việt Nam”, chủ đề Quảng Nam An toàn, mến khách.

Nhiều cây đại thụ của làng nhạc Việt lâm trọng bệnh ảnh 9

Phát hiện Linga-Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam tại khu đền tháp Mỹ Sơn

Trong quá trình khai quật và phát lộ tại đền A10, các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam đã phát hiện một đài thờ sa thạch với Linga-Yoni liền khối còn khá nguyên vẹn, có kích thước 2,24m x 1m68

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người về dự Lễ hội Katê của người Chăm

Hàng nghìn người về dự Lễ hội Katê của người Chăm

TPO - Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn của tỉnh Khánh Hòa thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách về tham dự. Lễ hội là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm.

Suy nghĩ về vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

Suy nghĩ về vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.

Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 quảng bá Hải Phòng

TPO - Đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với một số hình ảnh, chất liệu văn hóa và âm nhạc gắn với Hải Phòng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp địa phương qua đêm diễn.

Nhà văn Canada thắng Nobel Văn học 2026

Nhà văn Canada thắng Nobel Văn học 2026

TPO - Từng được giới quan sát và các nhà cái xếp vào nhóm ứng viên sáng giá, nữ tác giả Trung Quốc Tàn Tuyết cuối cùng không chạm tay tới Nobel Văn học 2026. Giải thưởng năm nay thuộc về Anne Carson, nhà văn Canada nổi tiếng với cách làm mới những chất liệu từ thần thoại và văn học Hy Lạp cổ điển.

Dãy nhà chực chờ sập đổ bên Quốc Tử Giám

Dãy nhà chực chờ sập đổ bên Quốc Tử Giám

TPO - Trong khi di tích Quốc Tử Giám ở TP. Huế được đầu tư trùng tu, tôn tạo, nhằm đánh thức một không gian văn hóa từng một thời vang bóng, thì ngay sát bên vẫn tồn tại những dãy nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng, chực chờ sập đổ, tạo “góc tối” nằm cạnh điểm di sản đang được hồi sinh.

Trưởng Ban cố vấn: 'Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối đáp thông minh'

Trưởng Ban cố vấn: 'Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối đáp thông minh'

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sự "lột xác" sau hai tháng ở nhà chung và trải nghiệm văn hóa nhiều vùng đất. "Những năm gần đây, chất lượng thí sinh về mặt tri thức, văn hóa tăng lên. Họ rất thông minh, linh hoạt khi trao đổi với ban tổ chức, giám khảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.