Van Gaal 'tống cổ' 6 cầu thủ khỏi Man United

Chicharito có thể phải nói lời chia tay với M.U.
Chicharito có thể phải nói lời chia tay với M.U.
Sau khi trở về từ tour du đấu Mỹ, Louis van Gaal không mất nhiều thời gian để thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng tại Old Trafford. "Danh sách đen" của vị HLV người Hà Lan đã dần lộ diện.

Chuyến du đấu Mỹ chính là bài kiểm tra để HLV người Hà Lan đánh giá chính xác ông nên giữ ai và để ai đi.

Marouane Fellaini

Bản hợp đồng duy nhất của Man United vào mùa giải trước nhưng là biểu tượng cho thất bại cùng với David Moyes. Tuy nhiên, nếu Red Devils phải bỏ ra 27,5 triệu bảng cho Everton, họ giờ chỉ có thể thu về 15 triệu bảng. Napoli rất muốn có Fellaini thì họ muốn mượn hơn là vứt đi từng đó tiền.

Javier Hernandez

'Chicharito' đã gây ấn tượng mạnh trong những mùa giải khoác áo Man United dưới thời Alex Ferguson và rồi bị ngó lơ sau khi Robin Van Persie xuất hiện. Mặc dù thế, vấn đề của tiền đạo người Mexico là anh không phù hợp với sơ đồ 3-5-2 và lối chơi mà Van Gaal đang xây dựng ở Old Trafford. 12 triệu bảng là mức giá lý tưởng cho 'Chicharito' và cựu cầu thủ của Chivas Guadalajara có thể lựa chọn Juventus, Inter Milan, Atletico Madrid, Tottenham hay Southampton.

Anderson

Chuyện rời Old Trafford của tiền vệ người Brazil chỉ là vấn đề thời gian bởi dưới thời Ferguson, anh cũng không chứng tỏ được gì. Cái khó cho Man United là ngay cả khi đưa ra mức giá 5 triệu bảng, không có nhiều đội bóng sẵn sàng rước Anderson.

Nani

Cứ tưởng Cristiano Ronaldo rời Old Trafford là sự nghiệp của Nani sẽ cất cánh, 5 năm qua, tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu với một phong độ thất thường. Nếu điều này là chưa đủ khiến Van Gaal thất vọng, cựu cầu thủ của Sporting Lisbon cũng không phù hợp với hệ thống thi đấu của ông bởi ông cần một cầu thủ chạy cánh biết phòng ngự và tấn công. Mức giá cho Nani sẽ vào khoảng 12-15 triệu bảng, một con số khá cao nhưng là vì Juventus, Inter Milan, Valencia và Arsenal vẫn muốn có anh. 

Shinji Kagawa

Cho đến giờ thì cả Ferguson, Moyes và Van Gaal đều chưa biết sử dụng tiền vệ người Nhật Bản ở đâu cho hợp lý dù tại Dortmund, anh là cầu thủ không thể thiếu của Jurgen Klopp. Vì thế, vấn đề của Kagawa là lối chơi chứ không phải vì anh đã sa sút hoàn toàn. Đây là lý do giải thích tại sao Dortmund và Atletico Madrid vẫn muốn có tiền vệ này với mức giá từ 8-10 triệu bảng.

Wilfried Zaha

Tiền vệ cánh này từng được xem là một trong những niềm hy vọng của bóng đá Anh nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng chứng tỏ được gì sau khi Ferguson bỏ ra 12 triệu bảng trả cho Crystal Palace. Mùa trước, Zaha được đem cho mượn ở Cardiff và việc đội bóng xứ Wales rớt hạng chỉ càng khiến anh thêm mất điểm. Giờ thì chỉ cần 8-10 triệu bảng là West Ham, QPR, Crystal Palace và Newcastle sẽ có được cầu thủ này.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG