Van Gaal nói gì khi M.U thua Stoke City?

Sự thất vọng của HLV Van Gaal.
Sự thất vọng của HLV Van Gaal.
TPO - Thua trước Stoke City, HLV Louis van Gaal vô cùng thất vọng. Bước vào phòng họp báo, ông cho biết, Ban lãnh đạo M.U không cần sa thải mình, mà tự ông sẽ từ chức. Tất nhiên là ở thời điểm thích hợp.

Trước chuyến làm khách tới Britannia, M.U đã trải qua 3 trận thua liên tiếp. Sức ép trên vai HLV Louis van Gaal là vô cùng lớn khi Ban lãnh đạo nhóm họp hồi giữa tuần và chỉ cho ông cơ hội ở 2 trận đấu nữa, bao gồm đụng Stoke City và Chelsea.

Chướng ngại vật đầu tiên diễn ra đúng vào ngày Boxing Day (Ngày Lễ tặng quà). Nhà cầm quân người Hà Lan tuyên bố ông và các học trò buộc phải thắng, đồng thời nhấn mạnh mình đã có cách để giúp “Quỷ đỏ” tìm lại 3 điểm.

Tuy nhiên, thực tế đã không chiều lòng Van Gaal. Các cầu thủ M.U tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Họ tấn công nhiều, cầm bóng nhiều nhưng lại quá thiếu hiệu quả. 

Trong khi đó, hàng thủ thì liên tục mắc sai sót và phải trả giá bằng 2 bàn thua. 90 phút khép lại, “Quỷ đỏ” cúi đầu nhận thất bại 0-2 và nó khiến họ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Bước vào phòng họp báo, HLV Van Gaal thể hiện sự thất vọng đến cùng cực. Ông khẳng định đây là một kết quả không ai mong đợi và thừa nhận mình có thể xin từ chức thay vì chờ Ban lãnh đạo M.U sa thải. 

“Đây là một tình huống khác. Chúng tôi đã thua trận thứ 4 liên tiếp, vì vậy các bạn phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, Van Gaal bắt đầu buổi họp báo.

“CLB không cần gây sức ép hoặc sa thải tôi. Đôi khi tôi sẽ tự làm điều đó (từ chức). Tuy vậy, tôi sẽ nói điều đó với Ban lãnh đạo M.U, với các cầu thủ và nhân viên của tôi trước tiên chứ không phải với các bạn. 

Tôi thực sự thất vọng vì kết quả hôm nay và muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV, đặc biệt là những người đã theo chúng tôi tới đây. Họ không đáng phải nhận kết quả này, nhất là khi nó lại diễn ra vào một ngày đặc biệt trong năm”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm.

MỚI - NÓNG