Van Gaal nói gì khi M.U bị đá bay khỏi Champions League?

Nỗi thất vọng của Van Gaal sau trận đấu.
Nỗi thất vọng của Van Gaal sau trận đấu.
TPO - M.U bị Wolfsburg đánh bật khỏi Champions League, và như thường lệ, HLV Louis van Gaal không nhận trách nhiệm về mình. Thay vào đó, ông đổ lỗi cho trọng tài và than M.U rơi vào bảng đấu... quá khó.
Rạng sáng nay, M.U tới làm khách tại Wolfsburg với tâm thế buộc phải thắng mới có thể giành vé đi tiếp. Họ đã khởi đầu suôn sẻ khi Anthony Martial mở tỷ số ngay phút thứ 10, thế nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến “Quỷ đỏ” trả giá bằng 3 bàn thua. Kết quả cuối cùng, M.U thua ngược Wolfsburg 2-3. Trong bối cảnh mà PSV đánh bại CSKA Moscow trong trận đấu cùng giờ, đại diện thành Manchester đã chính thức bị loại khởi Champions League và phải xuống chơi tại Europa League với vị trí thứ 3 bảng B.
Bước vào phòng họp báo, HLV Louis van Gaal tỏ ra vô cùng thất vọng với kết quả kể trên, thế nhưng như nhiều lần trước đó, ông không nhận trách nhiệm về mình. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hà Lan này đổ lỗi cho trọng tài, rồi các yếu tố khách quan, bao gồm việc M.U phải rơi vào bảng đấu... quá khó. Ngoài ra, ông còn không ngại miệng nói rằng, mình hạnh phúc vì các học trò đã ghi bàn trở lại.
“Kết quả này rất khó hiểu. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã ghi được bàn nhưng không vui chút nào khi 2 lần ghi bàn xong là để thủng lưới luôn sau ít phút. Tôi phải phân tích xem điều gì đã xảy ra. Bình thường, chúng tôi rất tốt ở mặt này (Van Gaal ám chỉ việc M.U giỏi giữ được lợi thế sau khi ghi bàn)”, Van Gaal bắt đầu buổi họp báo.
“Đây là một trận đấu khó hiểu với những quyết định vô cùng điên rồ. Mọi người luôn nói rằng, chúng tôi là ứng cử viên. Thế nhưng, thực sự thì chúng tôi đã rơi vào một bảng đấu khó khăn không chỉ với các đối thủ mà còn cả ở những quyết định sai lầm.
Và tất cả kết quả đã chứng minh điều đó. Luôn là 1-0 hoặc 2-1! Có lẽ mọi người sẽ nói chúng tôi thua trận vì phong độ kém trong thời gian gần đây. Nhưng các bạn hãy thử nhớ lại xem, ở lượt trận đầu gặp PSV, các trọng tài đã có những quyết định sai lầm, rồi đến trận đấu này cũng vậy. Những quyết định “điên rồ” của trọng tài đã gây ra vô vàn khó khăn cho đội bóng của tôi. Tôi thành thật xin lỗi các CĐV vì những kết quả không tốt thời gian qua", cựu HLV Bayern Munich nói thêm.
MỚI - NÓNG