Van Gaal 'giúp' M.U tăng giá trị 250 triệu bảng

Sự có mặt của Van Gaal trên băng ghế chỉ đạo góp phần giúp giá trị M.U tăng mạnh. Ảnh: Mirror
Sự có mặt của Van Gaal trên băng ghế chỉ đạo góp phần giúp giá trị M.U tăng mạnh. Ảnh: Mirror
TP - Mới xuất hiện tại Old Trafford chưa lâu, nhưng HLV Luis Van Gaal đã giúp giá trị thị trường của M.U tăng tới 250 triệu bảng.

Dù tự đặt mình trong cuộc chiến với ban lãnh đạo khi chỉ trích những chuyến du đấu thương mại mà học trò đang chịu đựng, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản vị thế ngày càng tăng cao của chiến lược gia người Hà Lan trong lòng các ông chủ. Không chỉ giúp M.U dần ổn định về mặt chuyên môn, Van Gaal còn mang lại những giá trị khổng lồ về mặt thương mại cho đội bóng.

Từ khi Van Gaal được chỉ định ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford, giá cổ phiếu M.U tăng mạnh. Cụ thể, giá cổ phiếu M.U giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là 16,74 USD (khoảng 9,86 bảng)/cổ phiếu vào ngày 19/5, thời điểm họ thông báo quyết định bổ nhiệm Van Gaal làm tân HLV trưởng. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu M.U giao dịch ở mức 19,35 USD (khoảng 11,40 bảng)/cổ phiếu. Điều đó có nghĩa 10% số cổ phiếu M.U niêm yết trên NYSE cách đây hai năm đã tăng từ 164 triệu bảng lên thành 190 triệu bảng trong thời gian đó.

Nếu tính theo thị trường chứng khoán, 90% cổ phần không niêm yết mà gia đình Glazer đang nắm giữ sẽ có giá 1,71 tỷ bảng, có nghĩa tổng giá trị của M.U đạt gần 2 tỷ bảng, tức tăng tới 250 triệu bảng kể từ ngày Van Gaal xuất hiện tại Old Trafford.

Chưa hết, với sự có mặt của Van Gaal trên băng ghế chỉ đạo, 55.000 vé cả mùa đã bán hết nhanh chưa từng có kể từ lúc sức chứa sân Old Trafford mở rộng lên 76.000 chỗ ngồi chín năm trước. Đó là chưa kể đến M.U vừa ký được hợp đồng 10 năm với Adidas trị giá 750 triệu bảng bởi hãng này tin tưởng Van Gaal sẽ làm thay đổi bộ mặt M.U.

Với những giá trị thương mại tăng cao gắn liền với Van Gaal, nên không lạ khi ban lãnh đạo M.U tuyên bố sẵn sàng phá két chi đậm trên thị trường chuyển nhượng để chiều lòng chiến lược gia người Hà Lan. Song đến lúc này, M.U mới chi khoảng 60 triệu bảng để chiêu mộ hai tân binh ít tên tuổi là Luke Shaw và Ander Herrera. Người hâm mộ tại Old Trafford đang chờ những bản hợp đồng khủng hơn trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào cuối tháng tám.

Mats Hummels là mục tiêu số một của Van Gaal lúc này, nhưng đề nghị từ Old Trafford vẫn chưa đủ thuyết phục tuyển thủ Đức rời Borussia Dortmund. Hai mục tiêu sáng giá còn lại là tiền vệ Arturo Vidal (Juventus) và tiền vệ cánh Angel Di Maria (Real Madrid) đang được định giá quá đắt, theo lãnh đạo Quỷ đỏ.

MỚI - NÓNG