Cần Thơ:

Vận động người dân không ra khỏi nhà, cách nhau 1m khi tiếp xúc

TPO - Trong diễn biến mới của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ tiếp tục vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc.

Ngày 28/7, UBND TP Cần Thơ đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn thành phố tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Theo đó, tiếp tục vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện Công văn số 2217/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Vận động người dân không ra khỏi nhà, cách nhau 1m khi tiếp xúc ảnh 1 Kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với 1.200 hành khách trên các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ đều âm tính.

Quán triệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, phương châm tại mục 1 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại mục 2 của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ở một diễn biến khác, chiều cùng ngày Sở Y tế TP Cần Thơ cũng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với 1.200 hành khách trên 8 chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ trong 2 ngày (26 - 27/7) vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, các mẫu xét nghiệm tất cả hành khách từ những chuyến bay nói trên đều âm tính. 

Nhiều tỉnh miền Tây tạm ngừng các hoạt động tham quan, du lịch để phòng dịch COVID – 19
Một số tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc tạm dừng các hoạt động đi tham quTheo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19 khi những ngày gần đây tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Chiều 28/7, ông Dương Hiền Hải Đăng - Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã có công văn gửi Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND phường, xã, hiệu trưởng các trường Mầm Non, Mẫu Giáo, Tiểu học, THCS...  yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến phường, xã tạm dừng các hoạt động tham quan, du lịch ngoài tỉnh; tuyên truyền, vận động và khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết không nên di chuyển đến những địa phương đang có ca bệnh trong cộng đồng.

Còn tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Bí thư, chủ tịch UBND huyện ông Mai Văn Huỳnh cũng có công văn yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tạm dừng tham quan, du lịch... và những công việc không cần thiết khác đến TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các xã, thị trấn, công an tổ chức rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tự giác thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương về những người từng đến Đà Nẵng từ ngày 12/7, hiện đang có mặt trên địa bàn huyện Phú Quốc để áp dụng biện pháp giám sát theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người dân và phường lây lan dịch bệnh.

Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an địa phương quản lý chặt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn.

Quản lý chặt người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào đảo.

Chiều ngày 28/7, thông tin với Tiền Phong, ông Nguyễn Khánh Tùng – Giám đốc Sở VH - TT&DL TP. Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hoá chợ nổi Cái Răng” TP. Cần Thơ lần thứ V năm 2020, diễn ra từ ngày 1 – 3/8, do ảnh hưởng dịch COVID – 19.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.