Van der Vaart: 'Về kỹ thuật, Cristiano Ronaldo còn kém tôi'

Van der Vaart phải rời Real chỉ sau hai năm, khi Real Madrid quyết tâm dọn dẹp đội hình lấy chỗ cho dàn siêu sao mới như Ronaldo, Kaka...
Van der Vaart phải rời Real chỉ sau hai năm, khi Real Madrid quyết tâm dọn dẹp đội hình lấy chỗ cho dàn siêu sao mới như Ronaldo, Kaka...
Cựu tiền vệ Real Madrid tự nhận có điểm nổi trội hơn đồng đội cũ từng giành bốn Quả Bóng Vàng.

"Cristiano là một cầu thủ phi thường", Rafael van der Vaart nhận xét về Ronaldo. "Cậu ấy rất ấn tượng khi chúng tôi tập luyện chung, đặc biệt là về khả năng vận động. Nhưng tôi phải nói rằng, tôi có kỹ thuật tốt hơn cậu ấy".

Van der Vaart thi đấu cạnh Ronaldo chỉ trong một mùa giải 2009-2010, cũng là mùa giải thứ hai tiền vệ người Hà Lan chơi cho Real. Sau đó anh chuyển sang đầu quân cho Tottenham, Hamburg, Real Betis rồi sang Đan Mạch khoác áo CLB Midtjylland từ năm 2016.

"Khi tận mắt thấy cậu ấy tập luyện, bạn mới nhận ra Cristiano đáng kinh ngạc đến thế nào, đặc biệt là ở góc nhìn về thể chất", tiền vệ 34 tuổi nói thêm.

Van der Vaart từng là tài năng số một tại Hà Lan, được đào tạo trong bảy năm ở Ajax. Van der Vaart được đánh giá có kỹ thuật cá nhân siêu hạng, nổi bật khi còn ở lứa tuổi trẻ.

Ba năm thi đấu chói sáng trong màu áo Hamburg giúp Van der Vaart lọt vào tầm ngắm của Real và được mua về vào năm 2008. Nhưng hai mùa giải tiền vệ người Hà Lan ở Bernabeu, Real lại trong thời kỳ bất ổn, chỉ giành một danh hiệu - Siêu Cup Tây Ban Nha năm 2008.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.