Van der Vaart lỡ World Cup 2014

Van der Vaart mất cơ hội dự World Cup năm nay
Van der Vaart mất cơ hội dự World Cup năm nay
TP - Van der Vaart lỡ cơ hội tham dự World Cup vì chấn thương, trong khi giải bóng đá thế giới năm nay còn 14 ngày nữa là khai mạc.

Đội tuyển Hà Lan vừa thông báo tiền vệ 31 tuổi đã bị chấn thương căng cơ chân phải và sẽ không thể có mặt trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng dự World Cup được công bố vào cuối tuần này. Đây là mất mát lớn của á quân thế giới khi Van der Vaart có vai trò quan trọng trong sơ đồ của HLV Van Gaal.

* Pháp đã hội tụ đủ mọi yếu tố, HLV trưởng Didier Deschamps đã phát biểu như vậy sau chiến thắng trước Na Uy 4-0 ở trận giao hữu rạng sáng qua. Đoàn quân Les Bleus đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho World Cup bằng chiến thắng tuyết phục trước khán giả nhà tại Paris.

Ông hy vọng trận đấu với Na Uy sẽ giúp Pháp mường tượng rõ hơn về đối thủ tại vòng bảng Thụy Sĩ, đội bóng có lối chơi giống Na Uy.

* Australia sẽ gây sốc với thế giới, lão tướng Mark Bresciano lên dây cót tinh thần cho đồng đội khi đội tuyển nước này bị đánh giá thấp tại giải năm nay. Với lần thứ hai dự World Cup và là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong 32 đội bóng dự World Cup (vị trí 59), Australia không được đánh giá cao trong bảng B có Tây Ban Nha, Hà Lan và Chile.

* Sao trẻ Matteo Darmian hy vọng có suất trong đội tuyển Italia bất chấp anh đang ở vị thế yếu thế trong cuộc đua với các đồng đội kinh nghiệm khác.

Hậu vệ phải của Torino năm nay 24 tuổi bất ngờ có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ Italia tập trung tại trung tâm huấn luyện Coverciano ở thành phố Florence, nhưng anh vẫn còn muốn hơn thế và hy vọng HLV Cesare Prandelli sẽ đưa anh tới Brazil.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".