Vấn đề Triều Tiên bao trùm Hội nghị cấp cao Trung-Hàn

Chủ tịch quốc hội Hồ Cẩm Đào (trái) mời Tổng thống Lee Myung-bak duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh AP
Chủ tịch quốc hội Hồ Cẩm Đào (trái) mời Tổng thống Lee Myung-bak duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh AP
TP - Ngày 9-1 tại Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có cuộc gặp cấp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il qua đời, tập trung thảo luận vấn đề liên quan Triều Tiên.

Báo chí Trung Quốc nói rằng, trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Tổng thống Lee Myung-bak được chờ đợi sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh về tình hình trên bán đảo Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-il qua đời và về khả năng ký hiệp định thương mại tự do giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mối quan tâm chung của họ về việc đảm bảo ổn định ở Triều Tiên trong bối cảnh tại Bình Nhưỡng vừa diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực.

Trong một bài báo đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, tác giả Zhang Liangui, một chuyên gia về Triều Tiên, nói rằng trong cuộc hội đàm, Tổng thống Lee Myung-bak chắc chắn sẽ muốn Trung Quốc dùng ảnh hưởng mạnh mẽ của mình đối với Bình Nhưỡng để dẫn dắt việc cải cách, mở cửa ở Triều Tiên và quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin nói rằng, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên có lợi cho tất cả các bên. Bắc Kinh và Seoul có nhiều quan điểm bất đồng về vấn đề Triều Tiên, sau khi ông Kim Jong-il qua đời.

Toàn bộ ban lãnh đạo Trung Quốc từ Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến các nhà lãnh đạo khác đều gửi điện chia buồn đến Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với ông Kim Jong-un, người kế tục cha mình trở thành lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không sang được Bình Nhưỡng để dự lễ tang ông Kim Jong-il thì đến viếng tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho báo động toàn bộ quân đội Hàn Quốc, thề sẽ trả đũa thẳng tay đối với mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư và là đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc muốn thấy tăng tốc cải cách kinh tế ở Triều Tiên, đồng thời muốn đảm bảo ban lãnh đạo hiện nay ở Bình Nhưỡng giữ vững vị trí cầm quyền.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sợ rằng khi Triều Tiên sụp đổ sẽ có dòng người tị nạn từ nước này ồ ạt chạy sang Trung Quốc. Hàn Quốc lo ngại rằng, trước mắt, Triều Tiên có thể khiêu khích quân sự đối với Hàn Quốc nhằm giành được sự ủng hộ của công chúng trong nước và nhóm chính trị tinh hoa ở Bình Nhưỡng.

Đ.P
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).