Vận chuyển thành công 7.000 lít dầu chứa PCB về Kiên Giang

TP - Theo ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, khoảng một giờ sáng 11/10, hai xe chuyên dụng của Công ty Xi măng Holcim đã vận chuyển thành công gần 7.000 lít dầu biến thế nhiễm PCB từ cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đến nhà máy của Công ty Xi măng Holcim tại huyện Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang.
Vận chuyển thành công 7.000 lít dầu chứa PCB về Kiên Giang ảnh 1

Bốc dỡ dầu biến thế nhiễm PCB tại cảng Cái Lân để chở về Kiên Giang.

Trước đó, ngày 7/10, hai xe thùng kín chuyên dụng của Công ty Xi măng Holcim có mặt tại cảng Cái Lân, tiến hành bốc dỡ toàn bộ 35 phuy dầu nhiễm hóa chất siêu độc PCB được lưu giữ trong hai container tại cảng Cái Lân, bên bờ vịnh Hạ Long. Sau đó số dầu trên được vận chuyển với hành trình hơn 2.000 km về Kiên Giang theo phương án đã được các bên liên quan chấp thuận và Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Sau khi vận chuyển thành công về nhà máy của Công ty Xi măng Holcim ở Kiên Giang, lô hàng gồm gần 7.000 lít dầu biến thế nhiễm PCB sẽ được xử lý tại đây theo công nghệ đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng. Ngay trong tháng 10, Holcim sẽ lên phương án tiêu hủy hoàn toàn số dầu trên.

Với phần thân máy biến thế và gạch, cát nhiễm PCB còn lưu lại tại cảng Cái Lân, cũng trong tháng 10, chủ lô hàng là Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long sẽ thuê giám định hàm lượng PCB và lên phương án xử lý.

Trước đó, câu chuyện gần 7.000 lít dầu biến thế nhiễm hóa chất siêu độc PCB (độc chỉ sau dioxin) được lưu giữ trong điều kiện không đảm bảo suốt bảy năm trời ở cảng Cái Lân, ngay bờ vịnh Hạ Long gây xôn xao dư luận.

Hơn hai tháng sau khi báo Tiền Phong nêu sự việc, các đơn vị liên quan đã thống nhất được phương án xử lý cuối cùng là vận chuyển 7.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc về nhà máy của Công ty Xi măng Holcim ở Kiên Giang để xử lý.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.