Vẫn chưa tìm được mô hình nông thôn mới

Vẫn chưa tìm được mô hình nông thôn mới
TP - Tiếp sau việc xây dựng mô hình nông thôn cấp xã (giai đoạn 2001 - 2006), Bộ NN&PTNT lại cho thực hiện đề án mô hình nông thôn mới cấp thôn, bản.

Tuy nhiên, tại buổi sơ kết sau 2 năm thực hiện đề án trên (2007 - 2008) diễn ra ngày 23/10, nhiều vấn đề bất cập trong việc xây dựng mô hình điểm và trong đó, ngay tiêu chí của mô hình nông thôn mới vẫn chưa được đưa ra.

Đề án xây dựng mô hình nông thôn mới cấp thôn, bản được Bộ triển khai tại 10 tỉnh, trong đó, mỗi tỉnh được lấy 1 - 2 thôn, bản đại diện. Tính đến tháng 9/2008, tổng vốn thực hiện đề án đạt 10,1 tỷ đồng.

Hầu hết được đầu tư các lĩnh vực thiết yếu ở nông thôn như: Xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông; thủy lợi; đường điện; xây nhà văn hóa thôn, bản; nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất mới...

Theo nhận xét của các địa phương có mô hình điểm, dù đã mang lại những nét mới cho bộ mặt thôn, bản nhưng những kết quả đó vẫn chưa được như mong muốn.

Theo Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, mô hình nông thôn mới không chỉ xây dựng trong một vài năm mà là cả một quá trình. Việc xác định các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng vùng miền là điều hết sức quan trọng.

Bộ sẽ tập trung để xây dựng và sớm ban hành trước khi triển khai Chương trình về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.