Vẫn chưa tiết lộ những người chạy chức

 Vẫn chưa tiết lộ những người chạy chức
TP - Cho đến chiều 25/4, ông Bí Thư Cà Mau Võ Thanh Bình vẫn chưa tiết lộ danh tinh ai là người cố tình để lại 100 triệu đồng tại nhà riêng cho bất kỳ ai trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và đoàn kiểm tra.

>> Bí thư Tỉnh ủy nộp 100 triệu tiền chạy chức
>> Bộ Nội vụ sẽ vào cuộc làm rõ vụ chạy chức
>> Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nói về vụ nộp lại tiền chạy chức

Chiều 25/4, một cán bộ trong đoàn kiểm tra T.Ư cho Tiền phong biết: Trong mấy ngày làm việc vừa qua, đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra T.Ư đã trao quyết định “Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm” đối với ông Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Nội dung yêu cầu ông Bình phải giải trình xung quanh việc thực hiện nghị định 13/CP về sắp xếp, tổ chức và bố trí nhân sự tại địa phương, vì sao việc bố trí cán bộ không được sự đồng tình trong nội bộ; Vụ “chạy án” Camimex liên quan đến Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau, Trần Công Lộc; Vụ ông Bình được mua đất giá rẻ trên phần đất của một gia đình liệt sỹ gây khiếu kiện nhiều năm qua…

Cũng theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra: “Điều đáng nói là các tỉnh đã thực hiện nghị định 13/CP của Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức và bố trí nhân sự lãnh đạo cấp tỉnh khá tốt, không tỉnh nào làm lộn xộn như tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Võ Thanh Bình đã “gạt” đề án của ngành chức năng đã tham mưu trước đó ra ngoài, tự làm theo ý kiến của mình”.

Được biết, ngày 5/5/2008 tới là ngày cuối cùng ông Bình phải nộp bản kiểm điểm cá nhân. Ông Bình phải cho đoàn kiểm tra biết danh sách những cán bộ nào “ôm” tiền đến nhà chạy chức.

Cho đến chiều 25/4, ông Bình vẫn chưa tiết lộ danh tinh ai là người cố tình để lại 100 triệu đồng tại nhà riêng cho bất kỳ ai trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và đoàn kiểm tra.

Ông Dương Việt Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: “Trước tình hình dư luận rất nóng, dư luận đòi hỏi phải công khai danh sách những cán bộ nào đã dùng tiền chạy chức, ông đã xin phép để Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo nhưng không được chấp thuận”. Hiện nay, ông Võ Thanh Bình xin nghỉ phép để viết bản tường trình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.