VAMC mua gần 280.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng

Bình quân mỗi năm nợ xấu VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt từ các tổ chức tín dụng trị giá khoảng 56.000 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất vừa được Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) công bố đã cho thấy nhiều thông tin về giá trị mua bán nợ với các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, tổng giá trị mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt của doanh nghiệp này từ khi thành lập vào giữa năm 2013 đến cuối 2017 là 279.775 tỷ đồng. Giá trị mua nợ kỷ lục rơi vào năm 2015 khi con số này xấp xỉ 100.000 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, VAMC thu hồi được 81.280 tỷ đồng và bán 14.290 tỷ đồng nợ xấu.

VAMC mua gần 280.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng ảnh 1
 

Hoạt động kinh doanh của công ty có dấu hiệu khởi sắc rõ nét từ khi Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu có hiệu lực. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm ngoái đạt mức cao nhất từ khi thành lập, lần lượt là 89.124 tỷ đồng và 20.478 tỷ đồng. Tổng doanh thu sau 5 năm hoạt động đạt trên 296.000 tỷ đồng.

VAMC đặt mục tiêu giá trị mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt năm nay đạt từ 27.000 đến 32.000 tỷ đồng và thu hồi gần 25.000 tỷ đồng nợ xấu.

Theo đề án tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng phê duyệt năm ngoái, vốn điều lệ của VAMC sẽ tăng từ 2.000 tỷ lên 5.000 tỷ đồng. Công ty tiếp tục là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn, hoạt động chính trong lĩnh vực mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thu hồi và xử lý nợ, tài sản đảm bảo. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.