Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày lễ tình nhân 14/2 hay còn được gọi là Valentine’s Day đã trở thành một ngày lễ để cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa và rất phổ biến ở Việt Nam. Đây là dịp để các cặp tình nhân trẻ trao gửi đến nhau những món quà, lời nhắn gửi yêu thương minh chứng cho một tình yêu ngọt ngào, bền vững theo thời gian.

Ngày Valentine được đặt tên theo thánh Valentine, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên. Với các cặp tình nhân, Valentine luôn là ngày lễ ngọt ngào nhất, là ngày để những người đang yêu bày tỏ tình cảm của mình, trao gửi những món quà lãng mạn, đáng yêu và ý nghĩa.

Với Vũ Thị Hoài Phương (21 tuổi, Vĩnh Phúc): “Khác với mọi năm, năm nay mình đã có một anh người yêu luôn yêu thương và chiều chuộng mình. Valentine’s Day là dịp để mình cảm ơn người yêu - người đã gắn bó, đồng hành, yêu thương và chia sẻ cùng mình suốt thời gian vừa qua. Đó điều tuyệt nhất mà mình có được trong mùa Lễ Tình nhân năm nay.”

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 1
Hoài Phương cùng người yêu trong chuyến đi du lịch Tà Xùa.

Không nhất thiết phải tặng nhau những món quà đắt tiền, đôi bên chỉ đơn giản là dành thời gian bên nhau, cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đong đầy yêu thương. Trong dịp đặc biệt này, Hoài Phương đã cùng người yêu lựa chọn một chuyến đi xa tại Tà Xùa để có thể cùng nhau tận hưởng sự yên bình, trong lành của rừng núi, tạm gác lại những bộn bề công việc và cuộc sống có phần ngột ngạt của Hà Nội. Việc thay đổi môi trường sẽ phần nào giúp cả hai thả lỏng, tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian chỉ có hai người. Và đây sẽ là cơ hội để đôi bạn trẻ thêm gắn kết và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ngoài chuyến đi, Hoài Phương gửi tặng đến nửa kia của mình một chiếc áo có thêu chữ với ý nghĩa “khẳng định chủ quyền” đầy đáng yêu.

Valentine’s Day 2023 là năm thứ 3 Lê Rin (27 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) và Phương Thảo (25 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) gắn bó, đồng hành với nhau. Anh Lê Rin chia sẻ: “Theo mình biết Valentine là một ngày Lễ Tình nhân truyền thống, dành cho các cặp đôi yêu nhau hoặc đã về chung một nhà. Ngày 14/2 là Valentine Đỏ và nữ sẽ tặng cho nam còn ngược lại Valentine Trắng 14/3 nam sẽ tặng cho nữ. Nhưng mình nghĩ rằng, dù 14/2 hay 14/3 thì cả hai cũng nên chuẩn bị quà và tặng cho nhau sẽ vui và ý nghĩa nhất, còn đã yêu nhau rồi thì ngày nào cũng là ngày Lễ Tình nhân.”

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 2

Lê Rin và Phương Thảo luôn dành thời gian cho những chuyến đi chơi xa cùng nhau.

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 3

Lê Rin và Phương Thảo luôn dành thời gian cho những chuyến đi chơi xa cùng nhau.

Để chào đón ngày lễ Valentine Trắng, Lê Rin cùng Phương Thảo đã sắp xếp một chuyến du lịch Đà Lạt vào tháng 3, còn Valentine Đỏ đôi tình nhân lựa chọn ăn uống và cùng nhau dạo phố như mọi ngày. “Mình đã tặng quà cho người yêu từ 10 ngày trước Valentine, đó là chiếc điện thoại mà cô ấy đã thích bấy lâu nay. Bởi vì khá nôn nao nên mình đã tặng quà trước ngày luôn, cảm giác khi thấy người yêu nhận quà và hạnh phúc cũng giúp mình vui vẻ, mãn nguyện” - Lê Rin nói.

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 4

Mỗi chuyến đi du lịch là một kỷ niệm hạnh phúc của Lê Rin và Phương Thảo.

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 5

Mỗi chuyến đi du lịch là một kỷ niệm hạnh phúc của Lê Rin và Phương Thảo.

Cũng theo anh, để có một tình yêu bền vững cần phải có sự tin tưởng, quan tâm, thấu hiểu và biết cách nhẫn nhịn. Nếu thiếu đi sự tin tưởng nhau và sống trong sự nghi hoặc sẽ dẫn tới mâu thuẫn không thể bên nhau lâu dài. Con gái hay con trai cũng đều rất muốn được quan tâm, chia sẻ bởi vậy chúng ta phải học cách thấu hiểu đối phương. Con trai phải luôn là người bình tĩnh trong mọi tình huống vì con gái sẽ có những lúc nắng mưa thất thường, giận hờn vô cớ, sẽ dễ khiến cho con trai tức giận và nổi nóng. Bởi vậy, tính nhẫn nhịn cũng rất là quan trọng để có thể duy trì mối quan hệ lâu dài.

Ngược lại, có những cặp đôi vì hoàn cảnh, tính chất công việc nên không thể bên nhau vào ngày Lễ Tình nhân. Mặc dù không thể ở bên nhau trong một ngày ý nghĩa như thế nhưng họ vẫn luôn cố gắng để tạo nên Valentine’s Day ý nghĩa và làm cho nửa kia của mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong tình yêu.

Ánh Ngọc (22 tuổi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) tâm sự: “Valentine của mình năm nay có lẽ là một dịp Valentine đặc biệt nhất. Bởi yêu nhau gần 3 năm, nhưng 2 năm đầu tiên mình qua Nhật trước nên chúng mình chỉ đón Lễ Tình nhân cùng nhau qua màn hình điện thoại. Còn năm nay người yêu mình đã sang Nhật Bản, hai đứa ở chung tỉnh Shizuoka cách nhau 60km, mất 1,5 tiếng đi tàu và do tính chất công việc đi làm về muộn nên chúng mình đã lên kế hoạch đón lễ Valentine vào cuối tuần. Mình nghĩ thật tuyệt vời vì có những ngày lễ như vậy, đó là dịp để các cặp đôi hâm nóng tình cảm và thể hiện tình yêu với đối phương nhiều hơn. ”

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 6
Ánh Ngọc và Văn Quân trong chuyến du lịch tại Làng cáo Zao Fox Village Nhật Bản.

Chia sẻ về kế hoạch tổ chức Valentine, Ánh Ngọc nói thêm: “Vì là ngày Lễ Tình yêu nên cặp đôi nào cũng tặng nhau hoa và quà. Bởi vậy, người yêu mình đã lên kế hoạch đưa mình đi hẹn hò ở công viên Hamamatsu Flower Park. Đó là một công viên với hàng trăm loài hoa khác nhau cùng khung cảnh mùa xuân tuyệt vời. Còn gì tuyệt vời hơn khi anh mang cả một rừng hoa đến tặng mình nữa. Là một người đam mê chụp ảnh, dã ngoại nên mình rất mong chờ chuyến đi của 2 đứa.

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 7

Valentine năm nay, mình gửi tặng anh người yêu món quà handmade do mình tự tay chuẩn bị. Một khung ảnh tự làm với nhiều tấm ảnh đi chơi của hai đứa. Với mình đây là một món quà vô cùng ý nghĩa, bởi mọi khoảnh khắc bên nhau mình đều coi đó là một món quà, một thước phim, một kỷ niệm vô giá mà cả hai đều có được. Những tấm ảnh sẽ là minh chứng cho thời gian cả hai bên nhau. Và đặc biệt hơn hết là cả hai sẽ bên nhau và làm những điều ý nghĩa, hạnh phúc: Cùng nhau nấu ăn, xem phim; cùng nhau đi chơi, chụp ảnh.”

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 8

Ánh Ngọc và Văn Quân trong chuyến du lịch tại Acao Forest, Nhật Bản.

Văn Quân (26 tuổi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) chia sẻ về khoảng thời gian yêu đồng hành cùng Ánh Ngọc: “Khi còn ở Việt Nam, chúng mình đã đi du lịch tự túc một số nơi: Cùng nhau phượt Tam Đảo, Hang Múa, Tràng An, Sapa,… thế nhưng Ngọc có lịch bay nên đã qua Nhật Bản trước mình gần một năm rưỡi. Yêu xa không tránh khỏi những bất đồng, cãi vã, thêm sự chênh lệch múi giờ khiến có lúc cả hai chán nản và muốn buông tay. Cuối cùng chúng mình vẫn chọn cách cố gắng và bên nhau đến bây giờ. Tháng 4/2022 mình qua Nhật và chúng mình tiếp tục hành trình cùng nhau khám phá Nhật Bản, cùng nhau thực hiện những hoài bão tương lai. Mong rằng 10 năm hay 90 năm nữa thì cả hai vẫn cố gắng bên nhau và yêu thương nhau. Vậy nên các cặp đôi à… chúng ta hãy sống hết mình, cháy hết mình vì tình yêu của bản thân để thanh xuân thêm rực rỡ nhé! Chúng ta có nỗ lực thì sẽ gặt hái được hạnh phúc.”

Valentine's Day: Dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương ảnh 9
Ánh Ngọc và Văn Quân trong chuyến du lịch tại Acao Forest, Nhật Bản.

Valentine’s Day nhiều cửa hàng bày bán hoa, quà lưu niệm, trang sức đặc biệt là món quà lãng mạn như sôcôla, hoa tươi, hoa sáp thơm, gấu bông,… Không khí yêu thương càng được lan tỏa khắp các nẻo đường trong dịp lễ tình nhân. Ai tặng quà cho ai vào ngày lễ này không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là tấm lòng và sự chân thành dành tới một nửa yêu thương của mình. Dù bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều đang thể hiện tình cảm, gửi trao niềm yêu thương chân thành cho những người bên cạnh mình. Mong rằng không chỉ riêng ngày 14/2 mà 364 ngày còn lại trong năm tất cả mọi người, các cặp tình nhân đều hạnh phúc và viên mãn với tình yêu của mình!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.