Vài ngày tới, vùng núi phía Bắc không có mưa lũ

Vài ngày tới, vùng núi phía Bắc không có mưa lũ
TP- Ba đến bốn ngày tới, các tỉnh miền núi Bắc Bộ có mưa nhưng lượng mưa ít nên không có khả năng gây lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định.
Vài ngày tới, vùng núi phía Bắc không có mưa lũ ảnh 1
Yên Bái sau cơn lũ dữ

Khác với lo ngại ban đầu, áp thấp nhiệt đới ngay sau bão số 4 chỉ gây mưa lớn ở Quảng Ninh và trên lưu vực sông Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình ngày và đêm 12/8. Lũ sông Lục Nam lên lại nhưng cũng chỉ lên tới báo động III.

Đến sáng qua (13/8), lũ trên tất cả các sông thuộc hệ thống sông Hồng, Thái Bình đạt đỉnh và đang xuống nhanh.

Cụ thể trên sông Hồng tại Hà Nội xuống mức 10,02 m (dưới báo động II là 0,48 m); sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,8 m (ở mức báo động III); sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,84 m (trên báo động III là 4 cm); sông Lục Nam tại Lục Nam là 5,78 m (ở mức báo động III); sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,37 m (dưới báo động III là 0,13 m)

Do hồ Hòa Bình đóng cửa xả số 3 vào lúc 10 giờ sáng qua, mực nước tại Hà Nội sẽ xuống nhanh. Đến sáng mai (15/8), có khả năng xuống mức 8,65m. Thậm chí, mực nước có khả năng xuống mức 8,40m nếu hồ Hòa Bình đóng thêm cửa xả đáy số 2 vào lúc 10 giờ sáng nay.

Mực nước sông Lô tại Tuyên Quang cũng sẽ xuống. Đến 7 giờ sáng nay, có khả năng ở mức 22,50m sau khi hồ Tuyên Quang mở thêm cửa xả số 3 vào lúc 16 giờ chiều qua.

Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình cũng xuống dưới mức BĐIII chiều tối và đêm qua. Đến 19 giờ tối nay, tại Phả Lại có khả năng xuống mức 4,95m.

Bắc Kạn: Mưa lũ cô lập huyện Pác Nặm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 12/8 đến sáng 13/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trời liên tục có mưa lớn, lũ các sông bắt đầu lên, trên sông Năng (huyện Ba Bể) lũ vượt mức báo động 2.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, mưa lũ đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá trên đường tỉnh lộ 258b, địa phận xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm và đường tỉnh lộ 258 địa phận xã Địa Linh, huyện Ba Bể, gây ách tắc giao thông và cô lập hoàn toàn tuyến đi huyện vùng sâu Pác Nặm.

Toàn huyện Pác Nặm có  9/10 xã bị cô lập hoàn toàn do lũ các sông suối lên cao, riêng 2 xã Bằng Thành và An Thắng bị mất cả hệ thống thông tin liên lạc từ ngày 11/8 đến sáng 13/8 vẫn chưa khắc phục được.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang triển khai lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả. Ngoài ra, mưa lũ còn làm sạt lở thêm 12 nhà dân ở xã Địa Linh, ngập úng 60 ha lúa, hoa màu ở 2 xã Khang Ninh và Bằng Trạch, huyện Ba Bể.  

Nam Bộ bắt đầu vào mùa lũ

Trong khi miền Bắc trải qua đợt mưa lũ được đánh giá là lịch sử trong hàng chục năm gần đây, đồng bằng Cửu Long bắt đầu bước vào mùa lũ. Tuần qua, lũ thượng nguồn sông Mekong đổ về khiến lũ đầu nguồn các sông Tiền và Hậu tăng nhanh.

Mực nước cao nhất ngày 12/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,96m (dưới BĐI 0,04m); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,22m.

Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 17/8, mực nước cao nhất tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,25m (trên BĐI 0,25m), tại Châu Đốc lên mức 2,55m (trên mức BĐI 0,05m).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.