Va chạm giao thông, rút kéo truy sát cả nhà nạn nhân

TPO - Sau khi xảy ra va chạm xe máy, giữa Đức với vợ chồng anh Dũng lời qua tiếng lại. Đức lấy kéo trong cốp xe đuổi đâm vợ chồng anh Dũng và người thân đến can ngăn.
Va chạm giao thông, rút kéo truy sát cả nhà nạn nhân ảnh 1

Hoàng Minh Đức tại cơ quan điều tra

Ngày 19/1, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đức từng có hai tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 15/1, Đức chở con gái nhỏ bằng xe máy trên đường Ngô Gia Tự hướng về Quốc lộ 5. Khi đến trước khu vực trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4, xe máy của Đức xảy ra va chạm với xe máy do anh Trương Tiến Dũng (SN 1973) chở vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1976, cùng trú ở phường Đức Giang).

Hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Đức lấy kéo trong cốp xe đuổi đâm vợ chồng anh Dũng.  Chứng kiến sự việc, Trương Tùng Lâm (SN 1996) và em trai Trương Thành Hoàng (các con của vợ chồng anh Dũng) đi xe máy gần đó chạy tới can ngăn.

Đức tiếp tục dùng kéo đâm anh Dũng bị thương nặng ở lưng; đâm chị Huyền và Lâm bị thương ở vùng bụng, ngực. Riêng Hoàng bỏ chạy được nên không bị thương tích. Gây án xong, Đức rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Công an quận Long Biên đã triệu tập Đức lên trụ sở lấy lời khai ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

MỚI - NÓNG