V-League 2018 đang giảm dần khán giả?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Sau “tuần trăng mật” ở những vòng đấu đầu tiên, V-League 2018 đang trở lại giá trị thực của mình với lượng khán giả giảm dần.

*Những con số không biết nói dối

V-League 2018 có sự khởi đầu mỹ mãn khi trong 3 vòng đầu đầu tiên, giải đấu hạng cao nhất bóng đá Việt Nam thu hút tới 223.000 người hâm mộ tới sân cổ vũ các trận đấu, trung bình 10.620 người/trận. Riêng vòng đấu đầu tiên có tới 78.000 CĐV tới sân – một kỷ lục mới của V-League. Tuy nhiên, những vòng đấu tiếp theo lại đang chứng kiến sự suy giảm đáng kể trên các khán đài V-League 2018.

Theo những số liệu thống kê từ phía Ban tổ chức, từ vòng 4 đến vòng 6 có 181.000 người đến sân, trung bình 8619 người/trận. Còn 3 vòng đấu gần đây nhất chỉ có 138.000 người đến sân, trung bình 6.571 người/trận, nghĩa là giảm tới hơn 4000 người/trận so với 3 vòng đấu đầu tiên.Trong đó vòng 7 là thấp nhất khi chỉ có 42.000 khán giả, trung bình 6000 người/trận.

Cá biệt, trận SLNA gặp Nam Định và trận Bình Dương gặp Quảng Nam chỉ thu hút khoảng 2.500 người hâm mộ, con số thấp chưa từng thấy kể từ đầu mùa. Mà thực ra đấy là con số thống kê từ phía Ban tổ chức dựa trên lượng vé phát hành, thực tế còn có thể thấp hơn vì chưa hẳn người sở hữu vé đã đến sân.

Nếu không có biện pháp kịp thời để kéo khán giả đến sân thì lượng khán giả có thể còn tiếp tục tụt xuống ở các vòng đấu tới và không loại trừ khả năng trở về tiệm cận mức 5.619 người/trận ở mùa giải 2017

*Đi tìm nguyên nhân

Đầu mùa giải năm nay, sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á 2018, khán giả nườm nượp kéo đến các sân để theo dõi trực tiếp các thần tượng. Tuy nhiên dần dần hiệu ứng U23 bắt đầu hạ nhiệt khiến lượng khán giả đến sân giảm dần ở các vòng đấu gần đây (chỉ có các trận có sự góp mặt của HA.GL và Hà Nội là vẫn còn hút khách)

Trong khi đó, các trận đấu ở V-League còn có chất lượng chuyên môn chưa cao, gây nhàm chán cho người xem, dẫn tới việc họ kém hào hứng đến sân cổ vũ. Thêm vào đó, những tiếng còi méo mó của trọng tài, vấn nạn bạo lực sân cỏ, cũng như những mâu thuẫn hậu trường, những scandal gần đây của các qua chức trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khiến cho người hâm mộ không còn hứng thú tới sân.

Bóng đá vắng khán giả, các nhà tài trợ cũng vì thế mà không còn mạnh tay đầu tư cho đội bóng. Điều kiện vật chất không đủ đáp ứng, thành tích đội nhà đi xuống, khán giả lại càng thờ ơ hơn. Tất cả trở lại một vòng luẩn quẩn mà các đội bóng Việt Nam dường như vẫn chưa tìm được lối ra.

Góc thống kê

8611 Sau 9 vòng đấu, V-League 2018 đã thu hút 542.500 khán giả tới sân theo dõi các trận đấu, trung bình 8.611 người/trận

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.