V-League 2009: Chỉ nóng cuộc đua tốp ba

V-League 2009: Chỉ nóng cuộc đua tốp ba
TP - Sau khi SHB.ĐN lên ngôi vô địch trước ba vòng đấu, V-League 2009 chỉ còn đáng xem ở cuộc đua tranh vào tốp ba, bởi khoảng cách từ đội thứ nhì T&T HN tới đội thứ năm XM.HP chỉ là ba điểm, bằng đúng điểm số của một trận thắng.

Tâm điểm Lạch Tray

V-League 2009: Chỉ nóng cuộc đua tốp ba ảnh 1
Lazaro đang từ người có công trở thành rào cản với QK4  ảnh: B.Khoa

Tâm điểm của vòng 24 V-League 2009 có lẽ là cuộc chạm trán giữa XM.HP và ĐT.LA trên sân Lạch Tray. Nói là tâm điểm không phải chỉ vì cả XM.HP lẫn ĐT.LA vẫn còn cơ hội tranh đua một vị trí trong tốp ba, mà còn bởi trận đấu này sẽ diễn ra trong điều kiện không có khán giả, hậu quả của màn náo loạn do một số CĐV Hải Phòng quá khích thực hiện trong trận XM.HP – TP.HCM ở vòng 22.

Ngày 4/8 vừa qua, VFF đã chính thức bác đơn xin giảm án của XM.HP, và trong cùng ngày, BTC sân Lạch Tray cũng đã nhóm họp để bàn bạc việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, để bảo đảm an toàn 100% công tác an ninh cho trận đấu này là điều không dễ dàng, bởi trận XM.HP – ĐT.LA được VTV3 truyền hình trực tiếp nên CĐV Hải Phòng sẽ tụ tập ở nhiều địa điểm công cộng để theo dõi.

Trong khi đó, nếu không làm tốt công tác an ninh, XM.HP sẽ đối mặt với nguy cơ bị VFF “đóng cửa” sân Lạch Tray cả ở trận đấu cuối cùng của mùa giải với T&T HN.

Và nếu ngoài sân nóng chuyện an ninh bao nhiêu thì chuyện chuyên môn trong sân cũng sôi sùng sục bấy nhiêu, đơn giản là bởi ở trận này, cả XM.HP lẫn ĐT.LA đều thiếu vắng rất nhiều vị trí chủ lực vì án treo giò. Cụ thể, XM.HP sẽ mất nguyên 50% sức mạnh của hàng thủ khi trung vệ Bật Hiếu và hậu vệ phải Trọng Nghĩa phải ngồi ngoài, còn ở phía trên, tiền vệ Đức Thắng cũng không được đăng ký. Thiệt hại dành cho ĐT.LA cũng không nhỏ hơn chút nào, bởi GĐKT Jose Luis ngoài việc mất hai lá bài tấn công chủ lực là Minh Phương và Antonio thì còn không có cả trung vệ kỳ cựu Văn Giàu.

Xét trong hoàn cảnh như vậy, dù XM.HP đang rất khát khao chiến thắng để nuôi hy vọng trở lại tốp ba, nhưng đội chủ nhà sẽ không dễ để làm được điều này, và nhiều khả năng cuộc chạm trán này sẽ lại kết thúc với tỷ số hoà, đúng như kịch bản từng xảy ra ở mùa bóng năm ngoái.

“Đấu súng” ở Hà Nội

Chiến thắng 2-1 trên sân Thanh Hóa ở vòng trước đã làm sáng thêm hy vọng trụ hạng của QK4, nên chắc chắn đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo sẽ dốc hết vốn liếng ở trận đấu với người anh em cùng ngành Thể Công. Ở lượt đi, QK4 từng hạ Thể Công tới 3-0, kết quả khiến HLV Vương Tiến Dũng phải ra đi, nhưng trong lần tái ngộ này, vị trí của QK4 đã khác hơn rất nhiều.

Họ không còn là hiện tượng của V-League như ở lượt đi và vẫn đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Chưa hết, QK4 còn đang đau đầu về vấn nạn ngoại binh với hai trụ cột Mota và Lazaro, và đội bóng này thậm chí còn tính tới việc cất luôn Mota và Lazaro cho tới hết giải để tránh hậu họa.

Ngặt nỗi là ở vòng này, QK4 sẽ thiếu vắng tới ba vị trí chủ chốt ở hàng thủ là thủ môn Ngọc Tân cùng hai hậu vệ Đình Luật và Hải Anh do bị treo giò, nên nếu không dùng Mota và Lazaro, đội hình QK4 coi như không còn nổi 50% sức mạnh. Thế nhưng, nếu sử dụng hai ông Tây này thì đương nhiên QK4 phải chấp nhận sống chung cùng mối rủi ro do họ mang lại. Chính vì lý do này mà HLV Vũ Quang Bảo đang vô cùng đau đầu với công tác nhân sự.

Không khó khăn về lực lượng như QK4 nhưng Thể Công cũng ở hoàn cảnh không mấy dễ dàng. Chuỗi trận thất bại của Thể Công tạm thời được chặn đứng, nhưng đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải lại gặp vấn đề về thể lực, khi phải đá trận thứ ba chỉ trong vòng hai tuần lễ, vì thế khả năng hồi phục của các vị trí chủ lực cũng là một dấu hỏi với Thể Công.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2009:

Thanh Hóa – Bình Dương
K.KH – T&T HN
SLNA – SHB.ĐN
TP.HCM – TĐCS.ĐT
HA.GL – M.NĐ
Thể Công – QK4
XM.HP – ĐT.LA

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.