Uyên Linh: “Tôi đỏ mặt, sợ muốn té ghế khi phải song ca với anh Trọng Tấn“

Uyên Linh bất ngờ chia sẻ nỗi sợ hãi khi phải song ca với Trọng Tấn.
Uyên Linh bất ngờ chia sẻ nỗi sợ hãi khi phải song ca với Trọng Tấn.
TPO - Uyên Linh chia sẻ cô cảm thấy đỏ mặt, sợ hãi đến mức muốn té ghế khi biết mình sẽ phải song ca cùng đàn anh Trọng Tấn trong chương trình In the spotlight với chủ đề Imagine vào dịp lễ Giáng Sinh tới.

Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc In the spotlight lớn nhất từ trước tới nay và các ca sỹ Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Uyên Linh, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sỹ Hồng Kiên.

Đây là chương trình hòa nhạc giới thiệu những bài hát Giáng sinh bất hủ và những bản hòa tấu kinh điển của âm nhạc thế giới - vừa rộn rã, vui tươi, vừa sâu lắng, da diết, gợi nhắc những hoài niệm cũ. Bên cạnh đó, các ca sỹ cũng sẽ mang đến cho khán giả những bản tình ca làm ấm lòng người nghe trong những ngày đông giá rét, bao gồm các sáng tác nổi tiếng của các nhạc sỹ: Đỗ Nhuận, Phạm Duy, Vũ Thành An...

Điểm nhấn quan trọng của chương trình chính là sự kết hợp của ba giọng ca Tenor hàng đầu của âm nhạc Việt Nam hiện nay: Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương. Đây là lần đầu tiên ba ca sỹ nổi tiếng so giọng trên sân khấu âm nhạc hoành tráng, lộng lẫy và ấm cúng của đêm nhạc In the spotlight “Imagine”.

Uyên Linh: “Tôi đỏ mặt, sợ muốn té ghế khi phải song ca với anh Trọng Tấn“ ảnh 1

Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc In the spotlight lớn nhất từ trước tới nay và các ca sỹ Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Uyên Linh, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sỹ Hồng Kiên.

Một Tấn Minh nồng nàn, da diết; một Trọng Tấn hào sảng, sang trọng; một Tùng Dương rực lửa, đam mê - ba giọng hát, ba trường phái âm nhạc, ba tính cách khác nhau sẽ lần đầu kết hợp tạo nên cảm xúc mãnh liệt cho khán giả, đầy biến ảo, đa màu sắc; vừa tinh tế, lãng mạn, vừa rực rỡ huy hoàng.

Khách mời đặc biệt của chương trình là Uyên Linh - một giọng hát đang ở độ chín cả trải nghiệm sống lẫn kinh nghiệm hát. Với sở trường những ca khúc nước ngoài, tiếng hát Uyên Linh sẽ như một tiếng chuông ngân vang, thánh thót trong đêm Noel với những bản Giáng Sinh rộn rã và đầy cảm xúc. Đặc biệt, trong chương trình Uyên Linh cũng sẽ có màn kết hợp đặc biệt với đàn anh Trọng Tấn.

Chia sẻ về điều này, Uyên Linh cho biết: “Tôi đã hát chung với rất nhiều ca sĩ đàn anh đàn chị như anTùng Dương, chị Thanh Lam, Hồng Nhung, anh Đức Tuấn…, nhưng không hiểu sao khi được nhạc sĩ Hồng Kiên giao song ca với anh Trọng Tấn là tôi thấy mình đỏ bừng mặt lên, sợ muốn té ghế luôn. Tôi không hiểu vì sao mình lại như thế nhưng chỉ biết là thấy rất sợ".

Trước những chia sẻ đầy thật thà của Uyên Linh, Trọng Tấn cho rằng đó là vì Uyên Linh đang dành cho mình sự ưu ái quá mức. “Tôi thấy rất thú vị khi nhạc sĩ Hồng Kiên kết hợp chúng tôi với nhau. Anh em chúng tôi sẽ có sự giao thoa, hòa quyện khi cùng thể hiện những ca khúc duyên dáng” - Trọng Tấn xoa dịu Uyên Linh. Trọng Tấn cũng cho biết vì hai người sẽ thể hiện một số những ca khúc nước ngoài nên  anh đang phải nhờ Uyên Linh hỗ trợ phần tiếng Anh để hát cho trôi chảy.

Trọng Tấn từng song ca nhiều lần rất ăn ý và thành công với nữ ca sĩ Anh Thơ, tuy nhiên anh hiếm khi đứng chung sân khấu với một nữ ca sĩ nhạc nhẹ. Gần đây nhất, Trọng Tấn gây bất ngờ khi đồng ý xuất hiện trong liveshow Phượng hoàng lửa của ca sĩ Thu Minh và hai người cùng song ca bài hát Đừng yêu rất thành công. Chính vì vậy trong show diễn In the spotlight với chủ đề Imagine lần này, khán giả đang rất mong chờ họ sẽ mang lại những cảm xúc mới mẻ, thăng hoa cho một mùa lễ hội Giáng sinh tưng bừng.

Không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc, In the spotlight “Imagine” như một bữa tiệc Giáng Sinh đậm màu từ thiết kế sảnh Nhà hát đến âm nhạc trên sân khấu. Ban tổ chức tiết lộ sẽ biến không gian của Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội thành một thánh đường lộng lẫy của tình yêu dành cho những khán giả yêu nghệ thuật của Thủ đô trong mùa Giáng sinh năm nay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.