Uyên Linh mặc gì đêm cuối Vietnam Idol?

Vẻ cá tính của Uyên Linh và nét trẻ trung của Mai Hương
Vẻ cá tính của Uyên Linh và nét trẻ trung của Mai Hương
TP - Nhà thiết kế duy nhất có mặt tại ba cuộc thi Vietnam Idol. Năm nay, anh “ra tay” từ đêm Gala top 5- khi chỉ còn 5 thí sinh. Với Uyên Linh người đang gây ra cơn sốt trong cộng đồng mạng, Công Trí cho rằng không quá khó để làm đẹp cho cô dù vóc dáng của cô chưa hẳn lý tưởng.

 >> Sững sờ và lo âu mơ hồ

Vẻ cá tính của Uyên Linh và nét trẻ trung của Mai Hương
Vẻ cá tính của Uyên Linh và nét trẻ trung của Mai Hương . Ảnh: Dailyinfo

Trang phục mà anh chọn cho Uyên Linh và Mai Hương đêm 25-12 tới có gì đặc biệt?

Đêm 25 là một đêm Gala hứa hẹn nhiều thú vị. Các thí sinh sẽ thỏa sức thể hiện khả năng ca hát và lôi cuốn khán giả. Đặc biệt Mai Hương và Uyên Linh là tâm điểm, sự mong đợi lớn nhất của họ. Với trách nhiệm nặng nề đó, tôi đã lên rất nhiều ý tưởng xây dựng hình ảnh cho các bạn.

Trang phục của Linh sẽ giúp Linh trông thập đẹp và sang trọng như chính giọng hát của cô. Còn Mai Hương sẽ là hình ảnh trẻ trung, sôi động, biến hóa khác ngày thường. Chi tiết hơn nữa thì xin cho tôi giữ bí mật.

Uyên Linh mặc gì đêm cuối Vietnam Idol? ảnh 2

Nhiều khán giả nhận xét anh có công “lột xác” Uyên Linh từ một cô gái không hẳn nổi bật, ngày càng lôi cuốn hơn?

Tôi rất vui khi những việc ê-kip mình làm được mọi người nhìn ra và công nhận. Uyên Linh là cô gái cá tính mạnh, khuôn mặt dễ nhìn. Tôi không nghĩ chiều cao là điều phải lo lắng khi thiết kế trang phục cho Linh. (Vì chúng tôi đã quen chọn kiểu cho phụ nữ Việt Nam vốn không có chiều cao lý tưởng cho lắm).

Điểm nổi bật của Linh là khuôn mặt và thần thái trên sân khấu. Những trang phục của tôi chỉ là nền để tôn lên. Chuyên gia trang điểm Nam Trung và nhà tạo mẫu tóc Cường Hoàn Lệ đã góp phần không nhỏ trong thành quả này.

Anh có cảm tình riêng với thí sinh Vietnam Idol nào?

Khi tôi làm việc với thí sinh thì chỉ tập trung vào chuyên môn hơn là cảm tính. Tôi được sự đón nhận và hợp tác từ các bạn. Mọi người đều vui vẻ, hậu trường chuẩn bị cho show diễn rất vui vì ai cũng còn trẻ cả. Đôi khi chúng tôi còn ngồi bệt xuống đất ăn cơm chung. Ai tham gia Idol năm nay chắc đều nhớ những kỷ niệm này, có thể rất khó mà có lại những giây phút ấy.

"Cô ấy có cái kiểu đá chân ra phía sau rất gợi cảm- kể cả người dáng đẹp cũng khó mà làm được như vậy. Ngôn ngữ hình thể của Linh chứng tỏ cô ấy có nhạc cảm rất tốt" - Nhà báo Hoàng Hoa

Anh chọn ai làm thần tượng của mình năm nay, Mai Hương hay Uyên Linh?

Cho phép tôi vote cho cả hai em, cả hai đều có tài và xứng đáng. Các em còn rất trẻ và nhiều triển vọng. Mục đích cuộc thi là tìm kiếm tài năng, nếu chúng ta tìm được nhiều tài năng hơn một người thì đáng mừng và hứa hẹn cho nền âm nhạc Việt.

Anh có nghĩ mình với vai trò chuyên gia phục trang, cũng góp phần đưa một cô gái lên ngôi thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 một cách xứng đáng?

Công việc của ê-kip chúng tôi là sau cánh gà, nếu được công nhận thì rất vui, được khích lệ để không ngừng tiến bộ khi làm đẹp cho các ngôi sao nước nhà. Và hãy cứ để chúng tôi ở cánh gà như thế, chúng tôi sẽ vui hơn, làm tròn bổn phận của mình hơn.

Cảm ơn anh.

Không thể ngờ nhìn Uyên Linh mộc như vậy lúc trả lời phỏng vấn, mà lại có thể thoát xác như vậy trong khi biểu diễn. Ngoài giọng hát tuyệt vời thì phong cách biểu diễn của Uyên Linh, đặc biệt là trong bài này (Đường cong) cực quyến rũ. Tôi ấn tượng nhất đôi mắt của cô ấy - Khán giả bonichuchit- youtube.com
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.