Uỷ viên trẻ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. ẢNh: Như Ý
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. ẢNh: Như Ý
TPO - Ngày 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 151 ủy viên. Trong đó, uỷ viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1989.

Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI trẻ nhất là Phạm Trường Minh (SN 1989). Anh Minh hiện là Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an.

Ngoài ra, Ban chấp hành khoá XI có một số uỷ viên sinh năm 1988, như: Dương Xuân Khiêm - Bí thư Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân, Tổng cục chính trị; Hồ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai; Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Xuân Thọ - Bí thư Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam...

Trong 151 đồng chí Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI có 151 đồng chí, trong đó có 30 uỷ viên nữ.

PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2016 Trần Xuân Bách - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Anh Bách hiện là giảng viên ĐH Y Hà Nội.

 Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong Phạm Tuấn Anh trúng cử vào BCH T.Ư Đoàn khóa XI.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.