Dmitry Donskoy dài 175 mét, được trang bị 200 vũ khí hủy diệt, gồm 20 tên lửa hạt nhân. Đây là một trong những con tàu khét tiếng thời Chiến tranh Lạnh.
20 tên lửa này có tầm bắn lên tới 8.000 km, dư sức nhắm tới Mỹ tại bất cứ khu vực biển nào xung quanh Nga.
Tàu được quân đội Liên Xô triển khai từ những năm 1980, sau khi được xây dựng theo Dự án 941.
Tàu ngầm khổng lồ được Nga chế tạo nhằm đối trọng lại với tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ, có khả năng mang theo 192 đầu đạn.
Việc con tàu được điều tới Biển Baltic được cho là lời nhắc nhở của Nga với thế giới về năng lực hạt nhân nước này.
Tàu có khả năng chở 160 thủy thủ, hoạt động liên tục dưới nước 120 ngày.
Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi