TP - Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vẫn còn những hạn chế; kết quả phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế.
TPO - “Thời dĩ vãng - qua chiến tranh tới hòa bình, điều quan trọng của chúng ta, nhất là các bạn trẻ hãy cùng nhau tiếp tục trên mặt trận mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phụ công lao bao người đã hy sinh và cống hiến. Hy vọng cuốn truyện này sẽ gợi nhớ những gì ta nâng niu, trân trọng”.
TPO - Báo cáo của VKSND Tối cao cho biết, trong năm 2022, tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng nhiều nhất, đã khởi tố mới 405 vụ, tăng 110 vụ, chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai.
TP - “Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, đối thoại để tăng cường trách nhiệm giải trình, giải quyết đến cùng các vấn đề trong các hoạt động của Quốc hội”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa trò chuyện với Tiền Phong sau khi tiếp tục trúng cử làm đại biểu Quốc hội.
TPO - Ủy ban Tư pháp nêu hàng loạt đối tượng phạm tội tham nhũng bỏ trốn như bị can Vũ Đình Duy bị truy nã đặc biệt, Bùi Quang Huy bị truy nã quốc tế, bị can Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố nhưng không có mặt tại địa phương...
TPO - Cùng với những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, Chính phủ khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng không những không “chững lại” hay “chùng xuống” mà tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước.
TPO - Nhiều đại biểu Quốc hội từng là luật sư đều cho rằng, vụ án Hồ Duy Hải đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hiện nay có nhiều vấn đề về chứng cứ.
TP - “Có một số vụ rất to nhưng khi xử lại chỉ có tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn, không thấy tội tham nhũng. Chỉ có vụ báo đài đăng và nhân dân đang chờ đợi là vụ AVG thì thấy có, còn nhiều vụ nằm trong diện chỉ đạo phòng chống tham nhũng nhưng không thấy hành vi tham nhũng”, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nêu tại phiên họp toàn thể lần thứ 13 của Ủy ban Tư pháp, chiều 3/9.
TPO - “Một số vụ rất to nhưng khi xử lại chỉ có tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn, không thấy tội tham nhũng, rất ít. Chỉ có vụ báo đài đăng và nhân dân đang chờ đợi là vụ AVG thì thấy có, còn nhiều vụ nằm trong diện chỉ đạo phòng chống tham nhũng nhưng không thấy hành vi tham nhũng”, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nêu tại phiên họp toàn thể lần thứ 13 của Uỷ ban Tư pháp chiều 3/9.
TPO - “Liệu có tình trạng, mặc dù biết là chưa khả thi nhưng nhiều địa phương vẫn cứ xin đưa vào danh mục để giữ chỗ, chuẩn bị cho giai đoạn sau”, đại biểu (ĐB) Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp nêu ý kiến về việc sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
TP - Tại phiên họp giải trình ngày 19/4, Ủy ban Tư pháp đưa ra 6 vụ việc xâm hại tình dục, gây bức xúc dư luận, trong đó có vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại Hà Nội; vụ ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái ở TPHCM; vụ ông Đỗ Mạnh Hùng ép hôn trong thang máy ở Hà Nội.
TPO - “Trong việc đề bạt cán bộ, những người có trách nhiệm và những người công tác tại các đơn vị để xảy ra dấu hiệu lãng phí nhiều tại các dự án trên hiện đã luân chuyển đi đâu, làm gì”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị làm rõ trách nhiệm người đứng đầu.
TP - Ngày 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định trả dự án Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án để cơ quan soạn thảo là Tòa án Nhân dân Tối cao chuẩn bị lại, do chất lượng không đạt yêu cầu.