Ủy ban Kiểm tra TƯ làm việc về những sai phạm tại BCĐ Tây Nam bộ

Ông Nguyễn Phong Quang (trái) xuất hiện tại trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ vào lúc 16 giờ 30 phút. Ảnh Nhật Huy
Ông Nguyễn Phong Quang (trái) xuất hiện tại trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ vào lúc 16 giờ 30 phút. Ảnh Nhật Huy
TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, chiều 22/8, đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ liên quan đến những sai phạm xảy ra tại cơ quan này trong thời gian vừa qua. 

Nguồn tin cho biết, tại cuộc họp UBKTTƯ thông báo kết quả kiểm tra những vấn đề có dấu hiệu vi phạm đối với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016 và một số cá nhân liên quan; đồng thời chuẩn bị triển khai kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan. 

Một vị lãnh đạo Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ xác nhận thông tin trên là đúng, tuy nhiên từ chối cho biết nội dung chi tiết. Báo chí không được tham dự cuộc họp. Nội dung cuộc họp đến giờ vẫn được giữ kín.

Sau khoảng 4 giờ chờ đợi trước công trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 22/8, Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, người được cho là có hàng loạt sai phạm vừa qua, từ trong trụ sở của Ban đi ra. Ít phút sau, ông nhanh chóng đi bộ qua nhà khách Tây Nam bộ cách đó 100m và đi thẳng vào trong. 

Tuy nhiên, khi phóng viên điện thoại hỏi về nội dung cuộc họp thì được ông Quang trả lời rằng ông không dự họp và không triển khai thông báo kết luận nào của UBKTTƯ. 

Ủy ban Kiểm tra TƯ làm việc về những sai phạm tại BCĐ Tây Nam bộ ảnh 1 Ông Quang (trái) đi từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ qua nhà khách nhưng không tiếp xúc phóng viên. Ảnh Nhật Huy
Được biết, trước đó UBKTTƯ đã có kết luận ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, giai đoạn 2011-2016 chịu trách nhiệm trong hàng loạt sai phạm về quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Tiến Khoa.

Ngoài ra, ông Quang cũng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên một trăm tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.