Uỷ ban khẩn cấp của WHO đưa ra cảnh báo ảm đạm về COVID-19

Người dân Bắc Kinh, Trung Quốc, đeo khẩu trang khi đi trên phố ngày 30/7. (Ảnh: Reuters)
Người dân Bắc Kinh, Trung Quốc, đeo khẩu trang khi đi trên phố ngày 30/7. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 1/8, uỷ ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) họp lại sau 6 tháng để đánh giá tình hình COVID-19. Cảnh báo được được đưa ra là đại dịch có thể sẽ kéo dài. 

Uỷ ban “nhấn mạnh tính lâu dài của đại dịch COVID-19 lần này”, WHO cho biết trong một thông cáo về nguy cơ “phản ứng mệt mỏi” khi các quốc gia đối mặt với các áp lực kinh tế và xã hội. 

Đây là lần thứ tư uỷ ban khẩn cấp của WHO họp để đánh giá cuộc khủng hoảng COVID-19, nửa năm sau khi tuyên bố COVID-19 gây ra tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC) – mức cảnh báo cao nhất của WHO. 

“WHO tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro toàn cầu của COVID-19 là rất cao”, tuyên bố mới nhất nói. 

“Uỷ ban nhấn mạnh đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực phản ứng ở cộng đồng, quốc gia, khu vực và toàn cầu”. 

Virus corona đến nay đã giết chết ít nhất 680.000 người và gây bệnh cho ít nhất 17,6 triệu người từ khi dịch bùng lên ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. 

Uỷ ban khẩn cấp, gồm 18 thành viên và 12 cố vấn, nhất trí rằng đại dịch vẫn ở tình trạng PHEIC. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp phong toả chặt chẽ nhằm khống chế dịch bệnh lây lan, khiến các nền kinh tế rơi vào suy thoái. 

Uỷ ban thúc giục WHO đưa ra hướng dẫn thực tế về cách phản ứng với COVID-19 để “giảm rủi ro dẫn đến sự phản ứng mệt mỏi trước các sức ép xã hội – kinh tế”. 

Uỷ ban thúc giục WHO ủng hộ các quốc gia chuẩn bị cho việc tung ra các phương pháp điều trị và vắc-xin đã được chứng minh hiệu quả. 

Uỷ ban cũng thúc giục WHO đẩy nhanh việc nghiên cứu những điều quan trọng nhưng chưa hiểu hết về virus, như nguồn gốc động vật và khả năng tồn tại ổ bệnh ở động vật. 

Uỷ ban kêu gọi phải làm rõ hơn các tính chất của virus, như cơ chế tồn tại, lột xác, đột biến và miễn dịch. 

MỚI - NÓNG