UV dự khuyết trẻ nhất của BCH T.Ư Đảng nói gì?

UV dự khuyết trẻ nhất của BCH T.Ư Đảng nói gì?
TP - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) Hầu A Lềnh, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X trẻ nhất. Anh năm nay 33 tuổi.
UV dự khuyết trẻ nhất của BCH T.Ư Đảng nói gì? ảnh 1

Hầu A Lềnh  nói với Tiền Phong ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng X: “Vinh dự là đại biểu trẻ nhất được bầu vào dự khuyết BCH TW Đảng khóa X, tôi tâm nguyện rằng đây là cơ hội để cống hiến nhiều hơn cho huyện nhà, thông qua việc tiếp cận trực tiếp các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là đường lối phát triển du lịch, từ đó có cách làm phù hợp với địa phương mình”.

Hầu A Lềnh nói: “Sau Đại hội, tôi sẽ dồn mọi sức lực và tâm huyết của mình, cùng với tập thể Đảng bộ huyện, thực hiện thành công chương trình xây dựng Sa Pa không những chỉ là điểm sáng về du lịch ở khu vực trung tâm và một số xã lân cận, mà còn là một điểm sáng về xoá đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa”.

Tân ủy viên dự khuyết TW Đảng khóa X Hầu A Lềnh sinh ngày 22/6/1973 trong một gia đình người Mông, 13 năm sau (1986) nhập ngũ vào lực lượng thiếu sinh quân, được cử đi đào tạo và tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự (khoá 1991-1995).

Là một trong sáu học viên xuất sắc nhất khoá học, Hầu A Lềnh được Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) giữ lại, điều về công tác tại Cục Quân báo và tiếp tục cử đi học tại Học viện Quân sự thêm một năm nữa; năm 2000, Hầu A Lềnh chuyển ngành, công tác tại Ban Tổ chức huyện Sa Pa, rồi làm Bí thư Huyện đoàn.

Tháng 5/2004, anh được bầu vào HĐND và giữ chức Chủ tịch UBND huyện.   

MỚI - NÓNG