Ưu tiên phát triển doanh nghiệp trẻ tiên phong

Ưu tiên phát triển doanh nghiệp trẻ tiên phong
TP - Chiều 1/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm Doanh nhân trẻ Việt Nam - 20 năm đi lên cùng đất nước.

> Sự đoàn kết bên trong rất hệ trọng
> 'DN trẻ cần xây dựng tầm nhìn xa trong kinh doanh'

Tham dự có Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phan Văn Mãi, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên, 400 doanh nhân trẻ tiêu biểu… Với slogan Đúc kết kinh nghiệm - Tiên phong thay đổi - Tự tin phát triển, các đại biểu tập trung trao đổi đánh giá các yếu tố tạo ra thành công, giá trị cốt lõi của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam; những thách thức, tầm nhìn và phương hướng hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2023.

Phát biểu tại chương trình, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, PGS.TS Trần Đình Thiên, cho rằng, trong giai đoạn mới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp và ưu tiên tính tiên phong trong khởi nghiệp.

“Sự đồng thuận nhiều khi đồng nghĩa với sự chậm trễ. Cần gắn sự tiên phong với doanh nghiệp trẻ thì mới tạo dựng được doanh nghiệp lớn đầu đàn. Nếu không có doanh nghiệp đầu đàn, chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh với thế giới”, ông Thiên nhấn mạnh. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa I, nói rằng, Hội cần có những đánh giá sâu hơn về hoạt động để kiến tạo môi trường cho các thành viên phát triển.

Tại chương trình, nhân dịp này, 83 cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của T.Ư Đoàn và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tối 1/9, diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng 600 đại biểu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG