Usain Bolt giành huy chương vàng chạy 200 m

Bolt đã có lần thứ ba liên tiếp vô địch cả hai nội dung chạy 100 m và 200 m tại Olympic. Ảnh: Reuters
Bolt đã có lần thứ ba liên tiếp vô địch cả hai nội dung chạy 100 m và 200 m tại Olympic. Ảnh: Reuters
"Tia chớp đen" chạy chậm hơn so với kỷ lục cá nhân nhưng vẫn sớm giành được tấm huy chương vàng thứ hai tại Olympic 2016.

Trong loạt chạy chung kết vừa kết thúc, Bolt về nhất với thành tích 19 giây 78. Thành tích này bằng với những gì anh lập được ở bán kết, nhưng thua xa so với kỷ lục cá nhân tại Olympic 2008 (19 giây 30) và giải vô địch thế giới 2009 (19 giây 19).

So với cuộc thi chung kết 100 m, Bolt xuất phát tốt hơn ở nội dung 200 m. "Tia chớp đen" sớm bứt lên dẫn đầu và duy trì vị trí đến khi về đích. Vào thời điểm sắp cán đích, Bolt tiếp tục quay mặt về phía camera để cười như một dấu ấn cá nhân.

Do từng đặt mục tiêu phá kỷ lục, việc không hoàn thành kế hoạch khiến Bolt không quá vui khi về đích. Siêu sao này thậm chí có chút nhăn mặt vì không hài lòng về bản thân. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.