Uruguay có thể mất 'trọng pháo' Cavani trận gặp Pháp

Cavni dính chấn thương trọng trận đấu gặp Bồ Đào Nha
Cavni dính chấn thương trọng trận đấu gặp Bồ Đào Nha
TPO - Nhiều khả năng đội tuyển Uruguay sẽ phải đối đầu với tuyển Pháp tại tứ kết World Cup 2018 mà không có sự góp mặt của tiền đạo chủ lực Cavani.

Cavani lập cú đúp giúp đội nhà vượt qua Bồ Đào Nha với chiến thắng 2-1 để giành tấm vé vào vòng tứ kết World Cup. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi anh dính chấn thương ở chân và phải rời trận ở phút thứ 71.

Trong buổi tập hôm 4/7, sự vắng bóng của tiền đạo Cavani lại càng khiến cho các cổ động viên lo ngại về khả năng ra sân của anh trong trận gặp Pháp.

“Tôi đã từng bị một chấn thương giống như Cavani và việc bình phục đã tốn rất nhiều thời gian. Vì thế, việc anh ấy tham gia cuộc đấu với chúng tôi là một hình thức “phản khoa học”, chắc chắn không thể hồi phục nhanh như vậy. Đừng cố khiến chúng tôi tin rằng Cavani sẽ tham gia trận đấu này”, hậu vệ người Pháp Adil Rami nói về khả năng ra sân của đối thủ trong một cuộc họp báo trước trận đấu.

Theo nhiều nguồn tin, các bác sĩ chuẩn đoán chấn thương của Cavani là sưng cơ chứ không phải rách cơ như lời thổi phồng gần đây. Tiếp đó, tiền đạo 31 tuổi sẽ được kiểm tra sức khỏe lần cuối, HLV Oscar Tabarez sẽ dựa vào kết quả này để chốt khả năng ra sân của anh.

Tiền vệ Blaise Matuidi – đồng đội cũ của Cavani ở Paris Saint-Germain  lại lạc quan về khả năng ra sân của "họng pháo Uruguay: “Tôi đã thi đấu cùng Cavani trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi khá rõ về anh ấy. Cavani là người không bao giờ từ bỏ và luôn nỗ lực làm mọi thứ cho đến phút cuối cùng. Chấn thương của Cavani có thể khiến nhiều người lo lắng nhưng bạn nên biết rằng cũng có những vết thương được chữa lành nhanh chóng giống như một phép thần kỳ".

Không có sự phục vụ của Cavani sẽ là một mất mát lớn với Uruguay. Khi đó, Uruguay sẽ là một đội bóng rất khác bởi khó ai có thể thay thế một tiền đạo, một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới lúc này.

MỚI - NÓNG