Uruguay cho phép hôn nhân đồng giới

Uruguay cho phép hôn nhân đồng giới
TP - Ngày 11/4, Quốc hội Uruguay thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Uruguay trở thành nước thứ hai ở Mỹ Latin (nơi cộng đồng công giáo chiếm đa số) và nước thứ 12 trên thế giới cho phép người cùng giới tính lấy nhau.

> Kết hôn đồng giới, không thể xử phạt
> Hôn nhân đồng giới, cấm hay không?

Một cặp đồng tính chờ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Uruguay. Ảnh: Andres Stapff
Một cặp đồng tính chờ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Uruguay. Ảnh: Andres Stapff.

Tại Mỹ Latin, hôn nhân đồng giới cũng được chấp thuận ở Argentina, thủ đô Mexico City của Mexico và một số vùng ở Brazil.

“Tôi đồng ý rằng, gia đình là nền tảng của xã hội và tôi tin rằng, tình yêu là nền tảng của gia đình. Và tình yêu thì không phân biệt đồng giới hay dị giới”, nghị sĩ Uruguay Fernando Amado nói.

Trong khi đó, ở trung tâm Tây Âu, không ít người phản đối việc người cùng giới tính lập gia đình. Hồi tháng 1, gần nửa triệu người diễu hành xuyên qua thủ đô Paris của Pháp để phản đối việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Minh Long
Theo CBS News, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.