University Runners: Gắn kết bằng chạy bộ

0:00 / 0:00
0:00
University Runners: Gắn kết bằng chạy bộ
SVVN - University Runners là một câu lạc bộ hoạt động trên lĩnh vực thể thao. Đây là một cộng đồng chạy bộ dành cho sinh viên đang cư trú tại Ký túc xá ĐHQG TP. HCM và các bạn sinh viên đang học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

CLB University Runners do anh Đặng Văn Đức sáng lập, nhằm nâng cao sức khỏe cho các bạn trẻ. Câu lạc bộ cũng là nơi để các bạn giao lưu và kết nối với nhau. Anh Đặng Văn Đức cho biết: “CLB chạy bộ University Runners thành lập nhằm gắn kết và lan tỏa tinh thần thể thao đến toàn thể các bạn sinh viên. Thông qua đó, giúp sinh viên có thể tham gia vào môi trường hòa đồng, tiếp thu thêm nhiều kiến thức để thay đổi bản thân mỗi ngày”.

Để tạo dựng CLB University Runners, anh Đặng Văn Đức đã nảy ý tưởng từ việc rèn luyện bản thân mình mỗi ngày. Anh cho biết thêm: “Xuất phát điểm là một người có sức khỏe không tốt, mình biết tới chạy bộ do tình cờ và đã duy trì trong một thời gian dài. Thông qua việc luyện tập đều đặn, mình cảm thấy nó mang lại nhiều lợi ích tích cực về mặt sức khỏe cũng như tinh thần tỉnh táo hơn. Từ sức khỏe và lòng mong muốn lan tỏa giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, mình đã lập nhóm chạy bộ có tên là University Runners”.

University Runners: Gắn kết bằng chạy bộ ảnh 1

Các thành viên của CLB University Runners. (Ảnh: Phạm Sơn Kiên)

Được biết, câu lạc bộ chạy bộ thường tổ chức hoạt động “Chạy cùng nhau – LONG RUN” vào mỗi buổi Chủ Nhật hằng tuần. Hoạt động này dành cho cả những thành viên cũ và những người mới tham gia. Phần lớn người tham gia là những bạn sinh viên đang cư trú tại Ký túc xá khu B ĐHQG TP. HCM. Việc tham gia chạy cùng nhau nhằm chia sẻ kiến thức và gắn kết các thành viên, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh.

Các bạn sinh viên muốn tham dự chỉ cần đăng ký qua đường link được đăng tải vào mỗi thứ Năm hàng tuần trên Fanpage nhóm University Runners. Khi đã đăng ký thành công, người tham gia sẽ đến đúng điểm hẹn và bắt đầu khởi động. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau chạy, ép dẻo và dãn cơ sau khi hoạt động kết thúc.

Bên cạnh đó, người mới tham gia còn được hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến chạy bộ, tìm động lực, đam mê để có thể đồng hành lâu dài trong những chặng đường sắp tới. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, câu lạc bộ sẽ đảm bảo khoảng cách cho người tham gia cũng như thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình chạy.

University Runners: Gắn kết bằng chạy bộ ảnh 2

Chạy bộ là cách để các thành viên cùng sinh hoạt và cùng gắn kết nhau. (Ảnh: Phạm Sơn Kiên)

University Runners gắn với hoạt động “Chạy cùng nhau – LONG RUN” được đánh giá là một chương trình mang lại những giá trị tốt đẹp cho các bạn sinh viên khu vực Ký túc xá ĐHQG TP. HCM. Trần Hải Hiếu (trường ĐH Nông Lâm TP. HCM, thành viên câu lạc bộ) chia sẻ: “Khi tham gia câu lạc bộ, mình cảm thấy vui và phấn khởi vì đây chính là một môi trường năng động phù hợp với các bạn sinh viên. Qua đó, mọi người có thể cùng nhau rèn luyện sức khỏe và ngoài ra còn có thể tham gia một số hoạt động từ thiện. Qua việc chạy bộ, mình đã cải thiện được vóc dáng, sức khỏe cũng như sống tích cực hơn”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.