Những người trẻ truyền cảm hứng

Ðừng tự giới hạn mình

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Ðinh Ngọc Thạnh bên vợ và con trai. Ảnh: NVCC
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Ðinh Ngọc Thạnh bên vợ và con trai. Ảnh: NVCC
TP - Ðó là lời khuyên của PGS.TS Ðinh Ngọc Thạnh, giáo sư tập sự tại ÐH Soongsil, Seoul (Hàn Quốc) dành cho các bạn trẻ. Là người có điểm xuất phát thấp, PGS.TS Ðinh Ngọc Thạnh hiện là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Học “chay”

Đinh Ngọc Thạnh sinh ra tại Hà Nội nhưng lại lớn lên trên vùng cao nguyên Lâm Đồng. Gia đình không mấy khá giả, tuổi thơ anh gắn liền với những buổi chiều câu cá, hái nấm phụ giúp bố mẹ cải thiện bữa cơm gia đình. Những năm học cấp 3, được sự định hướng của bố, anh quyết tâm theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin và sớm có ý thức tìm hiểu kỹ về lĩnh vực này.

Đinh Ngọc Thạnh lần đầu tiếp xúc với máy tính khi trở thành sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM. Buổi thực hành đầu tiên anh hì hục tắt mở máy tính, mổ cò từng chữ theo bài thực hành trong khi chúng bạn đã lập trình xong một trò chơi. Ngưỡng mộ bạn và anh thấy mình hoang mang.

Ngoài tiết thực hành trên lớp, còn lại anh đều phải học “chay”, không máy tính. Có lần bố mẹ nhắc chuyện mua máy tính, anh gạt đi vì không muốn thêm gánh nặng cho gia đình. Anh đặt quyết tâm học có thành tích tốt để săn học bổng và quyết định đi làm thêm. Anh làm gia sư, phục vụ nhà hàng..., để tích góp tiền mua máy tính. Cuối năm thứ hai đại học, anh sở hữu chiếc máy tính đầu tiên.

Đinh Ngọc Thạnh biết mình có xuất phát điểm thấp, nhưng không bao giờ nản chí. Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, với Thạnh ban đầu chỉ là tò mò, nhưng sau những năm tháng tự mày mò học qua những cuốn sách ở thư viện, những giờ thực hành hiếm hoi ở trường, anh tìm thấy sự đam mê ở lĩnh vực này. Năm học thứ ba, cơ hội lớn đến với anh khi được làm việc ở FPT Software, rồi tham gia 1 nhóm nhận dự án phần mềm từ Hàn Quốc về làm để có thêm thu nhập lẫn kinh nghiệm. Không bằng lòng, Thạnh tiếp tục nung nấu kế hoạch đi du học. Một bước ngoặt lớn đối với anh khi săn được học bổng trị giá 10 nghìn USD của Trung tâm Tài năng Công nghệ thông tin, Tập đoàn Viễn thông Hàn Quốc (SK Telecom).

Tốt nghiệp cao học lĩnh vực công nghệ thông tin tại Hàn Quốc, Thạnh được nhiều trường đại học trong nước mời về giảng dạy, nhưng anh vẫn chọn ở lại xứ sở Kim Chi để tiếp tục nghiên cứu học lên cao. “Vợ tôi cũng làm tiến sĩ ở Hàn. Làm tiến sĩ xong, cô ấy ở nhà sinh con và chăm sóc em bé, gác lại nhiều ước mơ và dự định. Vợ đã hy sinh cho gia đình như vậy, tôi làm chồng nên phải nỗ lực nhiều hơn”, Thạnh chia sẻ.

Không bỏ cuộc

Đã có không ít lần Đinh Ngọc Thạnh bế tắc ý tưởng và giải pháp cho những vấn đề đang theo đuổi. “Tôi chỉ bỏ cuộc khi đã kiên trì, cố gắng nhiều lần hoặc khi đánh giá hướng làm không khả thi. Cứ nghĩ tới những gì có thể đóng góp lại tiếp sức cho tôi tiếp tục phấn đấu. Kiên trì, cố gắng, không bỏ cuộc và chịu khó học hỏi là những gì tôi làm để theo đuổi nghiên cứu”, Thạnh nói.

PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh hiện tập trung nghiên cứu về Internet vạn vật và các thế hệ mạng tương lai như 5G và trên 5G. Theo anh, Internet hiện chủ yếu kết nối mạng máy tính và điện thoại với nhau. Tương lai Internet vạn vật sẽ kết nối vạn vật từ các thiết bị trong nhà cho tới xe, và thậm chí cả cơ thể của con người vào Internet. Internet vạn vật sẽ giúp số hóa và tự động hóa nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, cho tới y tế…

Hiện PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh cùng vợ tham gia nhiều dự án của chính phủ Hàn Quốc tài trợ đào tạo cho các bộ ngành, các trường đại học, hỗ trợ đào tạo cho thanh niên thất nghiệp. Anh cùng các cộng sự đưa ra các giải pháp số hóa giúp giải quyết những vấn đề cụ thể của Việt Nam, từ ô nhiễm môi trường tới giáo dục và quản lý. Anh cũng là thành viên tích cực của Mạng lưới Trí thức trẻ phát triển kinh tế số tại Việt Nam, xin học bổng du học cho nhiều bạn trẻ.

“Đừng tự giới hạn bản thân dù điểm xuất phát có thể thấp, cứ kiên trì và ham học hỏi từng ngày, điều đó sẽ thay đổi dù sớm hay muộn. Tương lai của mỗi người do chính những việc mình làm hôm nay quyết định. Với tôi, mọi thứ đều khó trước khi chúng trở nên dễ dàng, vì thế cứ bắt tay vào làm rồi mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn”, PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh chia sẻ.

PGS.TS Ðinh Ngọc Thạnh hiện là giáo sư tập sự tại ÐH Soongsil, Seoul, Hàn Quốc. Anh đã có 19 bài báo cáo khoa học công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế; đồng tác giả chương trình chuyên khảo được xuất bản bởi IET Publisher 2019; nhà khoa học thỉnh giảng tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ.

MỚI - NÓNG