Có 16 kết quả :

Bão số 9 sắp vào biển Đông, cấp tốc họp bàn cách ứng phó

Bão số 9 sắp vào biển Đông, cấp tốc họp bàn cách ứng phó

TPO - Từ ngày 16/12, bão số 9 sẽ đi vào khu vực phía Nam Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.
Hà Nội ứng phó với ngập lụt, cây đổ trước bão số 3

Hà Nội ứng phó với ngập lụt, cây đổ trước bão số 3

TPO - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu, các quận, huyện chủ động tổ chức sơ tán dân, ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả năng ngập ứng, các khu vực nhà xuống cấp, nguy hiểm không đảm bảo an toàn; Kiểm tra cắt tỉa cây nặng tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ, gãy mất an toàn…
Hồi 16h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 750km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. (Ảnh: NHCMF).

Cơ quan khí tượng lo ngại điều gì nhất về bão số 12?

Bão số 12 được dự báo khi vào đất liền nước ta sẽ tiếp tục mạnh lên, ở cấp 10-11, giật cấp 14. Bão đổ bộ đúng lúc có một đợt không khí lạnh rất mạnh nên kết hợp lại với nhau sẽ gây ra mưa lớn, gió mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất. Cơ quan khí tượng lo ngại, nếu hình thế thời tiết này tĩnh lại ở khu vực nhỏ, nghĩa là lượng mưa dồn lại trong khu vực nhỏ thì thiệt hại là cực kỳ nghiêm trọng.