Ủng hộ vắc-xin, nhưng ông Trump 'có thể sẽ không tiêm mũi ba'

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
TPO - Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông “có thể sẽ không” tiêm mũi vắc-xin ngừa COVID-19 thứ ba ngay cả khi các cơ quan quản lý y tế cho phép toàn bộ người dân Mỹ tiêm tăng cường.

Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal hôm thứ Sáu, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết: “Tôi cảm thấy mình vẫn đang ổn. Do đó, tôi có thể sẽ không tiêm mũi vắc-xin tăng cường.”

“Tôi sẽ xem xét sau. Tôi không phản đối việc ấy, nhưng có lẽ nó không cần thiết với tôi.”

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đến thời điểm hiện tại mới chỉ cấp phép tiêm vắc-xin mũi tăng cường cho những người suy giảm miễn dịch. Hiện FDA và Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc cấp phép tiêm mũi vắc-xin tăng cường cho toàn bộ người Mỹ, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Joe Biden có kế hoạch tiêm nhắc lại cho toàn dân từ ngày 20/9.

Cả cựu Tổng thống Trump và phu nhân Melania đều đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 vào tháng Một. Trong một sự kiện ở Alabama hồi tháng Tám, ông Trump cũng khuyến cáo người dân nên đi tiêm phòng.

“Bạn biết không? Tôi tin tưởng hoàn toàn vào quyền tự do của mỗi cá nhân. Nhưng tôi khuyên rằn các bạn nên tiêm vắc-xin. Tôi đã tiêm. Đó là việc tốt. Hãy tiêm vắc-xin”, ông Trump phát biểu ở Cullman (bang Alabama). Khu vực này đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 chỉ vài ngày trước đó.

Việc tiêm mũi vắc-xin tăng cường đang vấp phải tranh cãi ở Mỹ. Trong khi một số quan chức công khai ủng hộ kế hoạch tiêm tăng cường của ông Biden với lý do khả năng miễn dịch do vắc-xin đang suy yếu ở Mỹ, thì người đứng đầu FDA Janet Woodcock đã bày tỏ sự dè dặt một cách riêng tư, theo các nguồn tin được trích dẫn bởi Times.

Trong một cuộc trao đổi kín, bà Woodcock nói rằng thật “rủi ro” khi đưa ra thời hạn bắt đầu tiêm mũi tăng cường cho toàn dân trước khi các chuyên gia có cơ hội xem xét dữ liệu.

Đầu tuần này, hai quan chức cấp cao của FDA đã đột ngột từ chức, được cho là để phản đối một số sai lầm của liên bang. Và việc ông Biden đi trước các cơ quan y tế khi thông báo kế hoạch tiêm nhắc lại dường như là “giọt nước làm tràn ly”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo việc một số nước giàu đẩy mạnh tiêm mũi vắc-xin thứ ba sẽ khiến nguồn cung vắc-xin của các nước thu nhập thấp bị thu hẹp.

Tuy nhiên, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge mới đây đã tuyên bố mũi vắc-xin thứ ba không phải là “món đồ xa xỉ", mà là để bảo vệ những người suy giảm miễn dịch.

Theo The Hill
MỚI - NÓNG