Ứng dụng hỗ trợ người dùng tự học trang điểm trên cấu trúc khuôn mặt mình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dự án “ELLA” do nhóm sinh viên trường ĐH Quốc tế, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) và trường ĐH Văn Lang thực hiện đã vượt qua gần 400 dự án trên toàn quốc, đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ IV” (SV-STARTUP) do Bộ GD - ĐT tổ chức.

“ELLA” bắt nguồn từ chữ “belle” trong tiếng Pháp, nghĩa là “cái đẹp, xinh đẹp”. Sau đó, nhóm thực hiện dự án có biến tấu để tạo nên hình ảnh thương hiệu với phát âm gần gũi và dễ nhớ hơn với người Việt Nam.

Ý tưởng “thực tế” nhưng “lạ”

Nhóm thực hiện dự án bao gồm 6 thành viên: Nguyễn Trà Việt Tiến, Phan Khánh Chi, Trần Tô Quế Phương, (trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM), Nguyễn Thị Hằng (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM), Nguyễn Minh Triết (trường ĐH Văn Lang) và Phan Xuân Thành Lâm (cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM). Đồng trưởng dự án: Nguyễn Trà Việt Tiến và Phan Khánh Chi.

Chia sẻ về ý tưởng của dự án này, Việt Tiến cho biết:Trong một lần họp nhóm để nghĩ ra ý tưởng, bạn Khánh Chi vô ý đã kẻ lệch chân mày, chỉ với một phát hiện thú vị vậy thôi, tụi mình đã cùng trò chuyện về việc nếu có một giải pháp nào đó giúp giải quyết được vấn đề này một cách thông minh và dễ dàng thì rất tuyệt. Từ đó, nhóm mình đào sâu hơn về việc ứng dụng các công nghệ về nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ người dùng trang điểm một cách tốt hơn - một ý tưởng dựa trên vấn đề rất đơn giản, thực tế nhưng lại vô cùng cần thiết”.

Ứng dụng hỗ trợ người dùng tự học trang điểm trên cấu trúc khuôn mặt mình ảnh 1
Các thành viên trong dự án.

Giữa tháng 3/2021, Khánh Chi và Việt Tiến có nguyện vọng và bàn bạc với nhau tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp trường. Sau đó, cả hai có rủ thêm những người bạn khác và dần hình thành đủ 6 thành viên như hiện tại. “Sau cuộc thi đầu tiên ở trường ('IU Startup Demo Day') thì tụi mình có được giải Nhì và nhận được một phần tiền “ươm mầm” cho dự án. Cũng trong cuộc thi đó và các cuộc thi phía sau, nhóm mình cũng nhận được sự hỗ trợ về mặt củng cố ý tưởng của nhiều anh chị cố vấn được liên kết với Ban Tổ chức cuộc thi. Ngoài ra, trong xuyên suốt các giai đoạn thì nhóm cũng luôn nhận được sự hỗ trợ và định hướng nhiệt tình từ hai chị chuyên viên ở Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ của trường”, Khánh Chi (đồng trưởng dự án) chia sẻ.

Ứng dụng hỗ trợ người dùng tự học trang điểm trên cấu trúc khuôn mặt mình ảnh 2
Ứng dụng áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ người dùng một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Cùng vượt qua những khó khăn

Thời gian đầu, khi thực hiện dự án, Việt Tiến cùng cả nhóm có khá nhiều cuộc họp, thảo luận với nhau để thống nhất về định hướng, ý tưởng chung. Sau đó mọi người bắt đầu chia ra thành những phần nhỏ hơn để giải quyết một vấn đề nhất định. Cụ thể, tất cả thành viên trong dự án “ELLA” được chia thành 3 phần nhỏ hơn về mặt kinh doanh (3 người), kỹ thuật (2 người) và thiết kế (một người). Ba bạn phần kinh doanh sẽ là những người họp đầu tiên để đưa ra những đầu việc cần có cho 2 bộ phận còn lại, sau đó, mọi người bắt tay vào làm và cả nhóm cũng sẽ đưa “feedback” lẫn nhau cho tới khi hoàn thiện.

Ứng dụng hỗ trợ người dùng tự học trang điểm trên cấu trúc khuôn mặt mình ảnh 3
Nhóm thực hiện dự án "ELLA" xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi "SV-STARTUP". Dự án vượt qua gần 400 dự án trên toàn quốc.

Trong quá trình phát triển dự án “ELLA” nhóm có từng khó khăn riêng cho từng giai đoạn, Khánh Chi tâm sự: “Lúc bắt đầu dự án, nhóm mình gặp khó khăn về mặt “Technical”, lúc này, team mới có vài thành viên ban đầu và thiếu IT, nên về mặt công nghệ, chưa phát triển được nhiều. Sau khi ổn định về mặt “Technical” thì tụi mình tiếp tục gặp khó khăn trong việc kinh doanh và kiếm tiền của app, lúc này đòi hỏi tụi mình phải quay lại phần xây dựng app và thêm các tính năng mới như dịch vụ trang điểm theo nhu cầu hoặc những khóa học online, điều này không chỉ đem lại lợi nhuận cho “ELLA” và còn giúp “ELLA” chiếm được nhiều thị phần hơn... Và tất cả những khó khăn ở từng giai đoạn, cả nhóm mình đều vượt qua với nhiều lần tranh luận, thảo luận, hỏi ý kiến đủ các nguồn, từ người cố vấn trong từng lĩnh vực, thầy cô, anh chị”.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai gần của nhóm về dự án “ELLA”, Việt Tiến bộc bạch: “Kế hoạch trước mắt của cả nhóm mình sẽ bám sát theo kế hoạch ươm tạo từ trường để sử dụng tối ưu các nguồn lực được hỗ trợ trong việc xây dựng ứng dụng. Quan tâm lớn nhất của tụi mình trong giai đoạn này vẫn là hoàn thiện ứng dụng”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.