Ứng dụng công nghệ tại Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X

Ứng dụng công nghệ tại Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X
TPO - Chỉ còn 1 ngày nữa diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội hứa hẹn có nhiều đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ 4.0, trong đó có Apps (ứng dụng) "ĐẠI HỘI X".

Đại biểu dự Đại hội tải Apps "ĐẠI HỘI X" từ "Apps Store" hoặc "Google Play"; nếu không phải là đại biểu chính thức, bạn vẫn có thể cài đặt ứng dụng và theo dõi Đại hội theo chế độ "KHÁCH". Với Apps “DAI HOI X”, các đại biểu chỉ sử dụng một cuốn tài liệu là Văn kiện đại hội còn tất cả mọi tài liệu liên quan đến Đại hội cũng như vị trí chỗ ngồi từng đại biểu sẽ được cập nhật đầy đủ tại Apps.

Ứng dụng công nghệ tại Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X ảnh 1  Apps: "DAI HOI X"
Ứng dụng công nghệ tại Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X ảnh 2 Giao diện chính của Apps: "DAI HOI X"

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, với ứng dụng “Đại hội X” chạy trên hệ điều hành iOs, Android, các đại biểu có thể đọc các tài liệu của Đại hội, trao đổi và thảo luận các ý kiến liên quan về Đại hội, các trung tâm thảo luận… “Đây có thể xem như là một mạng xã hội thu nhỏ dành riêng cho Đại hội”, anh Triết nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên. Tham dự Đại hội có 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong v ngoài nước. Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 9 – 11/12/ 2018, tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.