Ứng dụng có tên DeepNude là ví dụ mới nhất về sự lan tràn của Deepfake trên Internet. Thuật ngữ này được dùng để chỉ những video giả mạo, bị chỉnh sửa, bóp méo khiến chúng trông như thật nhờ sự hỗ trợ của phần mềm trí tuệ nhân tạo, làm mờ đi ranh giới giữa sự thực và dối trá.
Ứng dụng DeepNude ban đầu được tải miễn phí trên Windows, còn bản cao cấp có giá 99 USD. Chưa đầy một ngày sau khi xuất hiện, website tải ứng dụng đã phải đóng cửa vì quá tải trước mối quan tâm quá lớn của cộng đồng. Trên một số diễn đàn về AI, nhiều thành viên tỏ ra lo ngại khi chỉ với một nút bấm, bất cứ ai cũng có thể biến một phụ nữ đang mặc quần áo thành khỏa thân.
"Công nghệ Deepfake đáng ra không nên xuất hiện và tồn tại. Dù có ấn tượng, nó toàn được sử dụng sai mục đích, khiến nạn tin giả càng thêm nhức nhối khi thật khó để phân biệt đâu là thực, đâu là giả", thành viên EveryDayls, bình luận trên The Verge.
Alberto, tác giả ứng dụng, cũng thừa nhận ông không ngờ phần mềm của mình lại lan truyền mạnh mẽ tới vậy, cũng như lo ngại nó sẽ bị sử dụng với mục đích không tốt đẹp, nên quyết định sẽ không phát hành các phiên bản tiếp theo của DeepNude nữa.
Tuy nhiên, Alberto cũng tin rằng nếu không phải ông thì ai đó cũng sẽ sớm phát triển một ứng dụng tương tự. "Công nghệ đã sẵn sàng trong tầm tay", ông nói.
Deepfake - mặt trái của AI
"Hãy thử tưởng tượng một người có toàn quyền kiểm soát hàng tỷ dữ liệu bị đánh cắp của tất cả mọi người. Tất cả bí mật, cuộc sống của họ, tương lai của họ. Bất cứ ai kiểm soát dữ liệu, có thể kiểm soát tương lai", Mark Zuckerberg nói trong một video được đăng trên Instagram đầu tháng 6.
Người xem sửng sốt trước phát ngôn trên của CEO Facebook, nhưng sau đó mới nhận ra đó chỉ nhân vật Zuckerberg được tạo ra bởi công nghệ Deepfake.
Trước Zuckerberg, khuôn mặt của các nữ diễn viên như Scarlett Johansson, Gal Gadot cũng bị phần mềm AI chỉnh sửa để xuất hiện trong hàng chục cảnh khiêu dâm. Một trong số đó, gắn mác "cảnh quay bị rò rỉ" trên một trang web khiêu dâm lớn, đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem.
Johansson bày tỏ sự lo lắng khi công nghệ giả mạo khuôn mặt trên video đang đe dọa cả người nổi tiếng lẫn phụ nữ bình thường. Cô nói đó "chỉ là vấn đề thời gian" trước khi bất kỳ ai bị cũng trở thành nạn nhân và đã quá muộn để phụ nữ và trẻ em tự bảo vệ mình trước mặt trái của thế giới mạng.
"Không gì có thể ngăn ai đó cắt và dán hình ảnh của tôi, hoặc bất kỳ ai, lên một cơ thể khác và khiến nó trông như thật", cô nói. "Thực tế, việc cố gắng bảo vệ bản thân khỏi Internet và sự đồi trụy về cơ bản không khả thi. Internet như một vực sâu không đáy, đang tự nuốt chửng bởi bóng tối từ chính nó".