UNESCO sốc với cảnh đập phá cổ vật của IS

Hình ảnh được cắt từ video cho thấy cảnh đập phá cổ vật của phiến quân IS.
Hình ảnh được cắt từ video cho thấy cảnh đập phá cổ vật của phiến quân IS.
TPO - Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) bị sốc khi chứng kiến hình ảnh phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đang phá hủy các hiện vật từ nền văn minh cổ Lưỡng Hà có niên đại từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 27/2 dẫn lời Giám đốc văn phòng UNESCO tại Iraq, ông Axel Plathe, cho biết ông bị sốc vì những hình ảnh trong đó, và rằng nếu hành động phá hủy này là thật, thì ông lên án hành động đó là không tôn trọng văn hóa và lịch sử.

Ông Axel Plathe cũng cho biết thêm, UNESCO hiện đang tiến hành phân tích và kiểm chứng cuốn băng.

Trước đó, vào hôm qua 26/2, IS đã công bố một đoạn video kéo dài 5 phút ghi lại hình ảnh chúng đang phá hủy các hiện vật từ nền văn minh cổ Lưỡng.

Video cho thấy các chiến binh kéo đổ những bức tượng đá và di vật tại một bảo tàng và một di tích.

Trong video, IS cũng dùng búa và máy khoan phá hủy các đầu tượng, nói rằng đó là biểu tượng của sự sùng bái thần tượng.

Những hiện vật này dường như thuộc về thời kỳ Assyria từng thịnh vượng vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.

Trước đó, IS đã phá hủy nhiều ngôi đền, trong đó có các khu vực linh thiêng của người Hồi giáo.

Truyền thông khu vực cho biết, bảo tàng này nằm tại thành phố Mosul ở miền Bắc, đã rơi vào tay tổ chức cực đoan này từ tháng 6 năm ngoái.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG