Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm qua và sáng nay, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lượng phương tiện vào Hà Nội phải dừng lại khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ rất đông dẫn đến tình trạng ùn ứ trước khu vực trạm thu phí.
Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 1

Khoảng gần 11h hôm nay (20/7), lượng phương tiện qua Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, vào trung tâm TP Hà Nội vẫn rất đông.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 2

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và khai báo y tế cho tất cả các phương tiện có lộ trình vào Hà Nội.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 3

Tuyến cao tốc bị tắc khoảng 3km từ khu vực Trạm thu phí trở đi.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 4
Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 5

Để kiểm soát kỹ người và phương tiện vào Thủ đô, lực lượng liên ngành tại chốt đã phối hợp với Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ mở 3 làn xe đi qua chốt kiểm dịch.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 6

Ô tô xếp kín 4 làn bên phần đường hướng về Hà Nội.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 7

Trung bình các tài xế phải chờ ít nhất 1 tiếng đồng hồ mới có thể đi qua được khu vực kiểm dịch này.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 8
Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 9

Lực lượng CSGT khuyến cáo những tài xế trước khi đi qua chốt kiểm dịch cần chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần kiểm tra và khai báo y tế online trước khi đến chốt.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 10

Lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo y tế cho các tài xế trước khi làm thủ tục.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 11

Cảnh xe cộ ùn ứ tại Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trưa ngày (20/7).

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 12
Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 13
Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 14

“Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 15, từ 0h đêm qua, tất cả các phương tiện đến từ 37 tỉnh thành đang có dịch muốn vào thành phố Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế, có xét nghiệm âm tính. Lực lượng CSGT tiến hành kiểm soát 100% các phương tiện vào thành phố, kể cả các phương tiện mang biển kiểm soát Hà Nội để đảm bảo công tác phòng chống dịch được chặt chẽ nhất”, Đại úy Bùi Đức Minh, Trưởng chốt kiểm soát dịch tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 15

Hiện tại ở chốt kiểm dịch này lực lượng y tế còn khá mỏng trong khi đặc thù phương tiện đi qua cửa ngõ này vào thành phố ước tính đến 65 ngàn lượt xe một ngày nên ảnh hưởng đến tốc độ thông xe ở đây.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 16

Trong vài ngày tới mong cơ quan chức năng điều chỉnh tăng lực lượng y tế làm việc tại chốt. Đại úy Bùi Đức Minh cho biết thêm.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 17

Trước đó, vào đêm 19/7, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lượng phương tiện vào Hà Nội phải dừng lại khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ rất đông dẫn đến tình trạng ùn ứ trước khu vực trạm thu phí. Trong số đó, nhiều lái xe thiếu giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 phải quay đầu không được vào Hà Nội.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 18

Theo cán bộ chốt kiểm soát, cán bộ phải kiểm soát 100% các phương tiện vào thành phố, kể cả các phương tiện mang BKS Hà Nội. Trong khi đó, lực lượng mỏng, nhất là cán bộ y tế còn thiếu dẫn đến ảnh hưởng tới tốc độ lưu thông của phương tiện.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 19

Một số tài xế cho biết, họ phải chờ đợi hàng chục phút trên đường do ùn tắc trước trạm kiểm soát dịch để chờ làm thủ tục. “Tôi từ Ninh Bình về Hà Nội, khi tới chốt kiểm soát phải chờ hơn 15 phút. Tuy nhiên, đây là công tác phòng chống dịch nên mọi người phải chấp hành” – tài xế B. (trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết.

Ùn tắc hàng km ở chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh 20

Từ 14/7, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường lớn ở cửa ngõ Thủ đô để kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành khác.

Đặc biệt các tỉnh, thành phố đang có dịch nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất trong điều kiện dịch bệnh.

Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, hiện nay các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ phải kiểm soát 100% phương tiện vào Thủ đô.

“Nếu kiểm tra hết phương tiện lưu thông vào Hà Nội thì sẽ quá tải do không đủ nhân lực, gây ùn ứ trước các chốt. Hiện nay, lực lượng CSGT đã được tăng cường đến các chốt làm nhiệm vụ, tuy nhiên, cán bộ y tế vẫn đang thiếu rất nhiều” – đại tá Dương thông tin.

Theo đại tá Trần Ngọc Dương, Công an TP Hà Nội đã rà soát lại 22 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường lớn ở cửa ngõ Thủ đô. Theo đó, có khoảng 8/22 chốt trọng điểm như cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, chốt QL5 và chốt từ Lạng Sơn về… có phương án tăng cường thêm lực lượng.

Cùng với đó, là xem xét tính phương án phân luồng từ xa cho xe tải và xe container không vào Hà Nội (các phương tiện chỉ đi qua Hà Nội để sang các tỉnh khác) đi ra các nhánh khác nhằm giảm lưu lượng phương tiện qua các chốt kiểm soát.

Đối với xe khách, có thể lên phương án không yêu cầu hành khách xuống mà lái xe sẽ làm việc trực tiếp với cán bộ tại chốt, nộp danh sách hành khách và giấy tờ cần thiết. Sau đó, cán bộ tại chốt kiểm soát sẽ lên kiểm tra.

Đại tá Trần Ngọc Dương khuyến cáo, người dân lưu thông từ các nơi về Hà Nội, đặc biệt, từ các tỉnh, thành có dịch nên chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, giấy xét nghiệm âm tính và khai báo y tế điện tử để làm thủ tục tại các chốt nhanh hơn.

MỚI - NÓNG