Ukraine: Vụ cháy kho nhiên liệu Nga nằm trong kế hoạch phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/4, phát ngôn viên quân đội Ukraine nói rằng làm suy yếu hậu cần của Nga là một yếu tố trong nỗ lực chuẩn bị cho chiến dịch phản công của Kiev. Tuyên bố được đưa ra sau khi một kho nhiên liệu lớn của Nga ở bán đảo Crimea gặp hoả hoạn.
Ukraine: Vụ cháy kho nhiên liệu Nga nằm trong kế hoạch phản công ảnh 1

Khói bốc lên từ kho nhiên liệu bốc cháy ở bán đảo Crimea ngày 29/4

Dù không trực tiếp thừa nhận tấn công cơ sở dự trữ nhiên liệu ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, bộ chỉ huy quân sự Ukraine nói rằng “một đám cháy” đã phá huỷ 10 thùng chứa khoảng 40.000 tấn dầu.

Thống đốc thành phố do Mátxcơva bổ nhiệm đã cáo buộc Ukraine gây ra vụ hoả hoạn, sau đó cho biết đám cháy đã được khống chế trước khi thảm hoạ xảy ra.

Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên bộ chỉ huy miền nam Ukraine, nói rằng vụ cháy đã gây “nhiều lo lắng” cho quân đội Nga.

“Thực tế là hậu cần của đối phương đang bị phá hoại…công việc này là để chuẩn bị cho một chiến dịch phản công toàn diện, rộng lớn mà mọi người đang mong đợi”, báo chí Ukraine dẫn lời bà Humeniuk phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 30/4.

“Vì thế, đối phương cảm thấy tài nguyên của họ đang bị suy yếu và bắt đầu phải điều động”, bà Humeniuk nói.

Cuối tuần trước, Ukraine cho biết đang hoàn tất chuẩn bị cho chiến dịch phản công, dù không nêu mốc thời gian cụ thể sẽ bắt đầu.

Kiev hy vọng chiến dịch phản công của họ sẽ thay đổi động lực cuộc chiến kéo dài 14 tháng.

Theo CNN
MỚI - NÓNG