Ukraine tố hơn 32.000 lính Nga và lính đánh thuê ở miền Đông

Thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin
Thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin
TPO - Giới chức quân đội Ukraine, ngày 4/12, cho rằng, hơn 30.000 lính Nga và lính đánh thuê nước ngoài đang tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, đại diện Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin, cho biết, trong số hơn 32.000 tay súng ở Donbass, có 10.000 binh lính Nga và phần còn lại là lính đánh thuê đến từ các nước khác.

“Hiện tại, khoảng 32.400 tay súng đang chiến đấu tại khu vực Donbas, trong đó có từ 6.000 - 10.000 là nhân viên thuộc các lực lượng vũ trang Nga, số còn lại là lính đánh thuê và các thành viên của cái gọi là các nhóm bán quân sự bất hợp pháp”, ông Rozmaznin nói.

Ông Rozmaznin cho biết, quân đội Ukraine đã bắt giữ các lính đánh thuê đến từ Israel, Serbia, Tây Ban Nha, Italia và thậm chí Brazil. 

Ông Rozmaznin nói rằng, lãnh đạo quân đội Nga thường xuyên luân chuyển binh lính tham chiến tại Ukraine, vì họ “không thể chịu được áp lực về tâm lý và họ không hiểu mình chiến đấu vì mục đích gì”.

Mặc dù vậy, theo ông Rozmaznin, Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine, và đôi khi tuyên bố rằng các binh lính Nga ở khu vực này là lính tình nguyện đang trong kỳ nghỉ phép.

Trước đó, chính phủ Ukraine và lãnh đạo nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk đã lần lượt kí kết thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 1 - 2/12. Theo thỏa thuận này, quân đội Chính phủ và lực lượng ly khai đã ngừng bắn tại sân bay Donestk từ đêm 2/12.

Còn tại Lugansk, thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đêm thứ sáu (ngày 5/12) và sau đó hai bên sẽ rút vũ khí hạng nặng từ ngày 6/12.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG