Ukraine tham gia nhóm các quốc gia cấm vận kinh tế Nga

Ukraine sẽ chặn đường dẫn khí đốt từ Nga qua châu Âu?
Ukraine sẽ chặn đường dẫn khí đốt từ Nga qua châu Âu?
TPO - Quốc hội Ukraine hôm 14/8 đã thông qua điều luật cho phép áp dụng 29 hình thức cấm vận khác nhau đối với Moscow, bao gồm việc vận chuyển năng lượng của Nga qua lãnh thổ Ukraine, RIA Novosti đưa tin.

Theo RIA Novosti, sắc lệnh trên cho phép Ukraine cấm các chuyến bay của Nga qua lãnh thổ nước này, đóng băng các hoạt động thăm dò năng lượng, khai thác mỏ…cũng như nhiều hoạt động kinh tế khác.

Việc Ukraine ngăn dòng vận chuyển năng lượng từ Nga đi qua lãnh thổ không mới, làm dấy lên lo ngại khả năng châu Âu bị thiếu năng lượng trong mùa đông sắp tới. Nhiều nước thuộc EU, trong đó đặc biệt là Đức, đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng cung cấp từ Nga.

RIA Novosti trước đó đưa tin, Nga và Ukraine sẽ có cuộc hội đàm về vấn đề khí đốt với EU trong tháng 8 này. Tuy nhiên, kế hoạch trên có được triển khai hay không hiện vẫn còn là vấn đề bị bỏ ngỏ.

Với quyết định của quốc hội Ukraine, RIA Novosti cho biết Kiev đã tham gia vào nhóm các quốc gia đang áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Moscow do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Kiev từ đầu đến nay liên tục cáo buộc Nga ủng hộ, cung cấp vũ khí cho phe ly khai miền đông, bao gồm cả các loại vũ khí hạng nặng.

Quyết định của quốc hội Ukraine dự báo sẽ khiến mối quan hệ giữa Kiev và Moscow thêm căng thẳng

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.